Ấn Độ nói một số căn cứ quan trọng hứng thiệt hại sau cuộc tập kích hiệp đồng của Pakistan, trong đó Islamabad huy động cả tiêm kích phóng tên lửa tầm xa.
Quân đội Ấn Độ thu được tên lửa đối không PL-15E còn gần như nguyên vẹn, được tiêm kích Pakistan khai hỏa trong trận không chiến ngày 7/5.
Pakistan phát động chiến dịch "Bunyanun Marsoos" nhằm đáp trả các cuộc không kích của Ấn Độ, tuyên bố đã đánh trúng kho tên lửa siêu thanh BrahMos.
Pakistan cho biết ba căn cứ không quân chủ chốt bị Ấn Độ tấn công tên lửa, trong đó có một sân bay ở ngoại ô thủ đô Islamabad.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cáo buộc Ấn Độ từ chối hạ nhiệt giao tranh, đẩy căng thẳng đến bờ vực đối đầu ở Kashmir lẫn toàn bộ biên giới.
Phó tổng thống Mỹ Vance nói rằng Ấn Độ và Pakistan nên xuống thang căng thẳng, nhưng nhấn mạnh xung đột giữa họ "không phải việc của chúng tôi".
Chính phủ Ấn Độ thông báo tập kích, phá hủy một số hệ thống phòng không của Pakistan, nhiều khả năng là tổ hợp tầm xa HQ-9 do Trung Quốc sản xuất.
Pakistan đang vận hành 75 tiêm kích F-16, song chúng không được đối đầu với lực lượng Ấn Độ vì hạn chế trong thỏa thuận với Mỹ.
Không quân Ấn Độ có tổng số máy bay nhiều gấp rưỡi Pakistan, vượt trội ở số lượng trực thăng và máy bay làm nhiệm vụ đặc biệt.
Ấn Độ cáo buộc Pakistan phóng UAV và tên lửa vào nước này trong đêm, buộc New Delhi triển khai UAV tự sát để đáp trả.
Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc phủ nhận New Delhi mất loạt tiêm kích trong trận không chiến sáng 7/5, gọi đây là "thông tin giả".
Quan chức Pháp, nước sản xuất tiêm kích Rafale, nói Pakistan đã bắn rơi ít nhất một máy bay này của Ấn Độ và Paris đang tìm hiểu tổng số phi cơ bị hạ của New Delhi.
Quân đội Pakistan thông báo bắn hạ loạt UAV Ấn Độ xâm phạm không phận đêm qua, nhưng để lọt một chiếc tấn công mục tiêu gần Lahore.
Tổng thống Trump mô tả xung đột đang diễn ra giữa Ấn Độ và Pakistan là "khủng khiếp", tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì để cải thiện quan hệ hai nước.
Ảnh vệ tinh cho thấy cuộc không kích của Ấn Độ rạng sáng 7/5 đã đánh sập hoặc làm hư hại nhiều công trình trong lãnh thổ Pakistan.
Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan leo thang thành xung đột, nhưng hai bên vẫn có nhiều yếu tố để ngăn tình hình bùng phát thành chiến tranh tổng lực.
Thủ tướng Pakistan cho rằng Ấn Độ "phạm sai lầm nghiêm trọng" khi tấn công nước này, tuyên bố sẽ "trả thù máu" cho những người thiệt mạng.
Tư lệnh lục quân Pakistan, người có quan điểm cứng rắn với Ấn Độ, được cho là sẽ quyết định căng thẳng Islamabad - New Delhi có leo thang không.
Không quân Pakistan nhiều khả năng đã sử dụng tên lửa tầm xa PL-15E do Trung Quốc sản xuất để bắn hạ 5 tiêm kích Ấn Độ trong cuộc không chiến dữ dội.
125 chiến đấu cơ của Islamabad và New Delhi đã tham gia trận không chiến vào rạng sáng 7/5, theo quan chức an ninh Pakistan.