Một số sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nói phải ăn suất cơm mất vệ sinh, có dị vật, thậm chí là cơm thừa, khi học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại trường.
Lê Văn Vũ từng ham chơi điện tử nên bỏ dở Đại học Bách khoa Hà Nội, làm công nhân, trước khi tốt nghiệp thủ khoa Đại học Giao thông vận tải ở tuổi 28.
Vượt qua rào cản sức khỏe và cú sốc loại trung bình ngay kỳ đầu ở Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Đức Quân hoàn thành 4 năm đại học với tấm bằng giỏi ngành Toán - Tin.
Hơn 6.800 sinh viên tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) năm học vừa qua, cao nhất từ trước đến nay.
Đại học Bách khoa Hà Nội lần đầu cộng điểm rèn luyện cho sinh viên đi xe buýt, khiến nhiều người thích thú.
Trước khi tốt nghiệp Bách khoa Hà Nội với điểm tuyệt đối, Trần Trung Hiếu từng chỉ đạt 5,5 điểm môn Giải tích, trải qua nhiều căng thẳng, có lúc khóc trên bàn học.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chi gói hỗ trợ 500 triệu đồng cùng 2.000 suất ăn miễn phí, nhiều trường khác đang thống kê sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão Yagi hỗ trợ.
Đại học Kinh tế Quốc dân, Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm tỷ lệ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Nha Trang bỏ hẳn phương thức này.
Nguyễn Thế An, một trong hai thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm tuyệt đối, từng đứng đầu khối A01 của tỉnh Bắc Ninh cách đây 4 năm.
Nguyễn Thế An và Trần Trung Hiếu là hai sinh viên đầu tiên tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm tuyệt đối 4/4.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) năm 2024 cao nhất là 28,53 ở ngành Khoa học máy tính, giảm 0,9 điểm so với năm ngoái.
Em yêu thích lĩnh vực kỹ thuật hàng không nhưng chưa biết nên học ở Bách khoa Hà Nội hay Học viện Hàng không.
Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập trường Kinh tế, là trường thành viên thứ 6.
Ba ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) dự kiến lấy điểm chuẩn trên 28, nhiều ngành khác có thể chạm mốc 28.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội ba năm qua khoảng 21 đến 29,42/30, cao nhất là các ngành nhóm Công nghệ thông tin.
"Chấm" Bách khoa ngay khi từ Phú Thọ xuống Hà Nội học cấp 3, Hải Linh không ngờ vào top 2 điểm cao nhất trong đợt xét tuyển sớm, đỗ ngành Khoa học máy tính.
Với 1.600 SAT và 8.0 IELTS, Vũ Bảo Đức đạt điểm xét tuyển 1.680, đỗ đầu Đại học Bách khoa Hà Nội ở phương thức xét tuyển tài năng, áp dụng với thí sinh có chứng chỉ quốc tế.
Phạm Thị Huê, 22 tuổi, nữ sinh duy nhất của lớp Cơ khí động lực năm thứ 4, Đại học Bách khoa Hà Nội, giành giải nhất Olympic Cơ học toàn quốc.
Trong hơn 20.000 thí sinh thi đánh giá tư duy, 20 em có điểm trên 90/100, gấp đôi năm ngoái.
Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đầu tiên của Việt Nam mở chương trình kỹ sư chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo Tạo sinh (GenAI).