Chỉ tiêu ít dẫn đến điểm chuẩn cao, cùng công thức tính điểm ưu tiên môn Toán là nguyên nhân khiến hai thủ khoa khối A00 trượt nguyện vọng 1 vào Bách khoa Hà Nội.
Hai thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc với 29,35 điểm vẫn không đỗ nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính của Bách khoa Hà Nội.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 cao nhất là 29,42 ở ngành Khoa học máy tính, mức điểm khiến hai thủ khoa khối A toàn quốc trượt nguyện vọng 1.
Em muốn học ngành An ninh mạng nhưng chưa biết nên chọn Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) hay trường Đại học Khoa học và Công nghệ (USTH).
Khuôn viên đại học này khoảng 26 ha, chiếm gần một nửa diện tích một phường ở Hà Nội.
Em đạt 28,15 điểm, đã xét tuyển sớm và đỗ ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng đang thiên học Đại học Sư phạm Hà Nội hơn.
Nếu Khoa học máy tính thiên về phần mềm, Kỹ thuật máy tính kết hợp giữa phần mềm và phần cứng, thì Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo đào sâu hơn về AI, học máy cùng các kiến thức thống kê.
Trong gần 11.000 thí sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, chỉ 80 thí sinh đạt hơn 80/100 điểm, trong đó 7 em đạt trên 90.
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của Đại học Bách khoa Hà Nội năm ngoái thấp nhất trong ba năm qua, dự báo nhiều ngành tiếp tục giảm trong năm nay.
Em đã trúng tuyển Bách khoa Hà Nội, băn khoăn về sự khác nhau giữa việc học lập trình theo hướng Khoa học Dữ liệu và AI khác gì Khoa học máy tính.
Em có hứng thú với các ngành học về điện tử, sinh học, hóa dược, công nghệ thông tin nên không biết chọn ngành nào.
Đạt 50-55/100 điểm thi đánh giá tư duy, thí sinh có thể trúng tuyển vào nhiều ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điểm trung bình thi đánh giá tư duy của hơn 4.300 thí sinh thi đợt hai là 54,32, trong khi mức này ở đợt một là 53,94, với hơn 7.300 thí sinh.
Em đỗ cả hai trường nhưng phân vân không biết chọn trường nào.
Nguyễn Xuân Duy Thắng, học sinh THPT Ứng Hòa B, ngôi trường có đầu vào thuộc nhóm thấp nhất Hà Nội, là thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy với 96,49/100 điểm.
Trong hơn 7.300 thí sinh dự thi đánh giá tư duy đợt đầu của Đại học Bách khoa Hà Nội, chỉ 44 người đạt 80/100 điểm trở lên, cho thấy khả năng phân loại cao của đề bài.
Gần 100 sản phẩm lựa chọn từ hơn 350 nghiên cứu của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội được giới thiệu tại triển lãm sáng 9/6.
Kỳ thi tuyển đầu tiên trong năm của Đại học Bách khoa Hà Nội hôm nay có hơn 7.300 thí sinh, diễn ra ở 9 tỉnh thành, lấy kết quả xét tuyển vào 32 trường đại học.
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng vào ngành Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đại học Bách khoa Hà Nội thu học phí dao động 23-90 triệu đồng một năm với khóa tuyển sinh 2023, cao nhất là ngành Khoa học Máy tính, chương trình hợp tác với Đại học Troy, Mỹ.