Bộ Tài chính đề xuất kéo dài chính sách giảm Thuế Giá trị gia tăng 2% đến nửa đầu 2024, trừ nhóm hàng viễn thông, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản...
Theo Bộ Tài chính, hiện có người lợi dụng chính sách ưu đãi, lập danh sách cư dân sau đó gom tiêu chuẩn miễn thuế để nhập các lô hàng lớn rồi bán lại.
Bội chi ngân sách năm nay ước bằng 4% GDP, thấp hơn mức Bộ Tài chính dự toán trước đó 4,42%, nhưng đánh dấu mức tăng trở lại sau dịch Covid-19.
Đến cuối 2021, ngân sách còn dư gần 263.000 tỷ đồng dành cho cải cách tiền lương, nhưng chưa sử dụng, theo Bộ Tài chính.
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất hỗ trợ 1.000 USD cho người mua ôtô điện nhưng Bộ Tài chính nói ngân sách ưu tiên hỗ trợ người nghèo thay vì người thu nhập cao.
Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính, huy động vốn cho đầu tư phát triển ngành điện theo Quy hoạch điện VIII.
Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về điện lực, trong đó có giá điện nên Bộ Tài chính đề nghị không quy định trách nhiệm phối hợp rà soát của bộ này khi điều chỉnh giá.
Bộ Tài chính nói chưa có quy định bán vé số online trong khi nhiều ứng dụng đang cung cấp dịch vụ "mua hộ vé số" tạo nhiều rủi ro.
Tỷ trọng thuế trong giá bán xăng dầu nhiều nước là 45-60%, trong khi ở Việt Nam là 10-21%, theo Bộ Tài chính.
Là khoản thu mới nhằm bảo vệ môi trường, phí khí thải dự kiến giúp ngân sách có thêm 1.200 tỷ đồng một năm, theo Bộ Tài chính.
Quy định về hàng hóa không chịu VAT đang khiến Việt Nam bảo hộ ngược doanh nghiệp ngoại, đồng thời "cho không" các nước đối tác tiền thuế, theo VCCI.
Chậm hoàn thuế VAT đang khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó, Thứ trưởng Tài chính cho rằng trách nhiệm cần xem xét ở từng trường hợp, hồ sơ cụ thể.
Đến hết tháng 7, Quỹ bình ổn xăng dầu trong nước dư hơn 7.438 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ quý I/2021.
Bộ Tài chính đưa ra hai kịch bản lạm phát năm nay, trong đó khả quan nhất là CPI sẽ tăng 3,2%, trường hợp xấu hơn tăng 3,7%.
Nghi vấn các di tích kiểm đếm thiếu tiền công đức được Bộ Tài chính đặt ra khi Yên Tử - nơi mỗi năm đón 2 triệu lượt khách - thu 4 tỷ còn Chùa Ba Vàng "không báo cáo".
Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính nhanh chóng vận hành sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, như một giải pháp "phá băng" cho thị trường.
Tháng 10, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, dự kiến có hiệu lực đầu năm 2024, theo Tổng cục Thuế.
10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ nằm trong kế hoạch thanh, kiểm tra của Bộ Tài chính nửa cuối năm nay.
Bộ Tài chính tiếp tục giảm thu từ 10% đến 50% cho 36 khoản phí, lệ phí từ 1/7 đến hết năm nay.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế thu Ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 769,6 nghìn tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2022.