Các nhà sản xuất phân bón muốn giảm thuế xuất khẩu về 0% trong bối cảnh dư thừa hàng triệu tấn mỗi năm, nhưng Bộ Tài chính không đồng ý.
Nhiều ý kiến đề xuất cá nhân, hộ kinh doanh doanh thu trên 180-300 triệu đồng một năm mới phải nộp VAT, nhưng Bộ Tài chính vẫn giữ mức 150 triệu đồng.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.
Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà chưa nộp số tiền nợ Quỹ bình ổn xăng dầu khoảng 612 tỷ đồng và tiền lãi phạt chậm nộp vào ngân sách.
Xuyên Việt Oil vẫn chưa nộp lại hơn 200 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn xăng dầu dù bị tước giấy phép từ tháng 8/2023, theo bộ Công Thương.
Năm nay, Bộ Tài chính sẽ đề xuất nới điều kiện ký quỹ với nhà đầu tư trước khi giao dịch, theo Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi.
Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 5% với mặt hàng phân bón thay vì không chịu thuế như hiện tại, khi sửa Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT).
Ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) với cá nhân, hộ kinh doanh dự kiến là 150 triệu đồng một năm, tăng 50 triệu so với quy định hiện hành.
Nợ công đến cuối năm 2023 khoảng 37% GDP (hơn 3,8 triệu tỷ đồng), thấp hơn nhiều so với mức trần 60% Quốc hội đề ra, là điểm sáng điều hành tài khóa năm qua.
Hơn 230.000 tỷ đồng trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn, tăng gần 6% cùng kỳ 2022, theo Bộ Tài chính.
Hà NộiÔng Đặng Công Khôi, Cục phó quản lý giá (Bộ Tài chính) và Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bị bắt do liên quan vụ án tại Công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil.
Doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị phạt 80-100 triệu đồng nếu cung cấp không đúng các thông tin cho khách hàng.
Bộ Tài chính cho rằng cần đánh giá kỹ hơn cơ sở pháp lý khi được Bộ Công Thương đề xuất làm cơ quan quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia năm 2024-2025.
Bộ Công Thương đang quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia nhưng đề xuất chuyển nhiệm vụ này cho Bộ Tài chính để thống nhất đầu mối quản lý dự trữ các mặt hàng thiết yếu.
Việc hạn chế chi phí vốn vay sẽ tác động đến các doanh nghiệp cũng như khả năng hình thành các tập đoàn kinh tế, theo VCCI.
Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh, thành phối hợp lập đoàn liên ngành khảo sát thực tế hạ tầng triển khai xuất hóa đơn điện tử ở cây xăng.
Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian giảm thuế môi trường với xăng, dầu đến hết năm 2024, ngân sách dự tính giảm thu hơn 38.900 tỷ đồng khi áp dụng chính sách này.
Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến cuối tháng 10 tương đương 10,5% GDP năm 2022, bằng 8% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc cho cơ quan báo chí trong tự chủ tài chính, giao nhiệm vụ đặt hàng, chính sách thuế...
Việc cây xăng bán lẻ phải xuất hóa đơn điện tử cho khách sau mỗi lần bán được quy định từ tháng 7 năm ngoái nhưng đã bị phớt lờ, theo Bộ Tài chính.