Đà Nẵng đón nhiều khách quốc tế nhất, TP HCM 'thắng đậm' nhất trong 9 ngày nghỉ lễ dịp Tết Nguyên đán với doanh thu đạt hơn 12.000 tỷ đồng.
Chiếc dù lượn rơi và va chạm với ôtô sáng 21/2 ở xã Quản Bạ khi đang bay tập luyện, chưa được khai thác kinh doanh du lịch, phục vụ khách, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.
Nhờ thời tiết nắng ấm cùng chi phí phải chăng, Việt Nam trở thành điểm đến hút khách Anh đến nghỉ dưỡng, tránh mưa trong hai tháng đầu năm.
Ngành du lịch tập trung phát triển các sản phẩm du lịch "đinh" như ẩm thực, golf và biển đảo, MICE nhằm chinh phục mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.
Cá nguyên con tượng trưng cho sự dư dả, mì chân giò mang đến vận may và trường thọ là những món được nhiều người chọn trong dịp năm mới.
Các điểm đến tại Đông Nam Á như Thái Lan, Bruinei hay Indonesia là những gợi ý hàng đầu cho khách Việt muốn có trải nghiệm vừa đón Tết Việt vừa du xuân quốc tế.
Nhiều công ty du lịch Việt ghi nhận mức tăng 15-30% lượng khách đặt tour đi châu Âu dịp Tết Nguyên đán, dù chi phí tour cao, từ 80 triệu đồng.
Đến Côn Đảo đón giao thừa, ghé Cao Bằng ăn Tết ở nhà cổ trăm năm tuổi, đi chợ nổi Cái Trăng lúc bình minh nằm trong số những gợi ý cho khách tìm trải nghiệm khác biệt cho kỳ nghỉ Tết năm nay.
Với gần 2,5 triệu lượt khách nhập cảnh Việt Nam, tháng 1 trở thành tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất trong lịch sử từng được ghi nhận.
Gia Lai lần đầu được lựa chọn trở thành địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, với mục tiêu hút 15 triệu lượt khách, tăng 21% so với năm 2025.
Phú Quốc trở thành điểm đến được khách Việt "mê" nhất dịp cận Tết còn Đà Lạt được khách Việt chọn du xuân đúng dịp Tết Nguyên đán.
Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan là ba điểm đến phổ biến nhất với khách Trung Quốc trong năm nay, theo nghiên cứu của China Trading Desk.
Gần hai triệu người Việt đi Campuchia và Nhật Bản trong năm 2025, chiếm gần 30% tổng số lượt người Việt xuất ngoại.
Hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc đại lục đã đến Việt Nam năm 2025, chiếm 25% tổng thị phần khách quốc tế và trở thành thị trường khách du lịch lớn nhất.
Trong kỳ nghỉ lễ, Đà Nẵng đón 345.000 lượt khách quốc tế, cao gấp ba lần so với Hà Nội và gần 5 lần so với TP HCM.
TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh và Lâm Đồng đạt doanh thu du lịch trên 1.000 tỷ đồng sau 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026.
Các chuyên gia từ CNBC phân tích nhiều báo cáo thị trường để tìm ra 5 thay đổi lớn trong thói quen chọn điểm đến của du khách thế giới.
Ngoài các điểm đến bắn pháo hoa, khách ghé thăm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam trải nghiệm phiên chợ vùng cao, đi bộ một vòng hồ Trúc Bạch trong tour "chạm miền ký ức", về thăm Hà Nội xưa.