Đứng đầu về tổng lượng khách và tổng thu du lịch dịp Tết dương lịch năm nay thuộc về TP HCM khi khách tham quan các khu, điểm ước đạt 1,24 triệu lượt. Công suất phòng ước đạt 75%, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 2.600 tỷ đồng.
Đà Nẵng đứng vị trí thứ hai, ghi nhận một kỳ nghỉ thành công ngoài mong đợi với tổng thu du lịch ước đạt 2.445 tỷ đồng. Lượng khách quốc tế đến thành phố đạt khoảng 345.000 lượt, chiếm hơn một nửa tổng lượng khách phục vụ. Các cơ sở lưu trú ven biển thuộc phân khúc 4-5 sao đạt công suất 80-90%. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, sự tăng trưởng này được hỗ trợ từ việc khôi phục hoàn toàn các đường bay quốc tế, chuỗi sự kiện chào năm mới quy mô lớn, các chương trình kích cầu đa dạng và thời tiết thuận lợi.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, Hà Nội đón 630.000 lượt khách, tổng thu ước đạt 2.100 tỷ đồng. Tổng lượt khách TP HCM phục vụ cao gấp đôi Hà Nội, nhưng tổng thu du lịch chỉ cao hơn 25%.
Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn tại Hà Nội ước đạt 73,8%. Một số khách sạn, khu căn hộ khối 4-5 sao công suất sử dụng phòng cao như Novotel Thái Hà 93%, khách sạn Grand Mercure 92%.
Kỳ nghỉ 4 ngày tạo điều kiện cho du khách ở lại Quảng Ninh lâu hơn, cao điểm tập trung vào ba ngày đầu, theo nhận định từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ ngày 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 657.000 lượt, trong đó khách lưu trú ước đạt 218.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.620 tỷ đồng.
Thời tiết ôn hòa, không mưa cũng là lợi thế giúp các tỉnh thành hút khách dịp này. Theo đánh giá từ Sở Văn hóa Thể Thao & Du lịch Lâm Đồng, 4 ngày nghỉ lễ hoạt động du lịch diễn ra sôi động, lượng khách tăng cao so với ngày thường khi tổng lượt khách tham quan, lưu trú ước đạt 650.000 lượt, doanh thu ước đạt 1.200 tỷ đồng và trở thành tỉnh thành thứ 5 có doanh thu hơn nghìn tỷ dịp Tết Dương lịch.
Du khách quốc tế dạo chơi trên bãi biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng dịp Tết dương lịch 2026. Ảnh: Việt Quốc
Các điểm đến có tổng thu du lịch cao, gần nghìn tỷ đồng gồm An Giang, Nghệ An. An Giang ước đón gần 350.000 lượt khách, công suất phòng bình quân đạt 61,65%. Tổng thu du lịch ước đạt gần 860 tỷ đồng. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, toàn tỉnh ước đón khoảng 350.000 lượt khách tham quan, tổng thu du lịch ước đạt 885 tỷ đồng.
Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế "di sản thế giới" khi đón tới 723.000 lượt khách, trong đó có 178.000 khách quốc tế. Doanh thu ước đạt 795 tỷ đồng. Các khu vực trọng điểm như Tràng An, Tam Cốc và cố đô Hoa Lư luôn trong tình trạng kín phòng, đạt công suất 100% từ ngày 1 đến 3/1.
Xu hướng "xông đất" bằng đường biển cũng diễn ra sôi động tại Khánh Hòa. Ngày 4/1, tỉnh đón tàu Costa Serena mang theo 2.800 du khách, chủ yếu từ châu Âu, tham quan Nha Trang. Tổng thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 684 tỷ đồng với hơn 500.000 lượt khách. Tuy nhiên, có sự phân hóa rõ rệt khi các khách sạn chất lượng cao ở trung tâm Nha Trang đạt công suất 70%, trong khi khu vực phía nam tỉnh chỉ đạt khoảng 30%. Dữ liệu từ Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh cho thấy sự nhộn nhịp với 512 chuyến bay cất hạ cánh, minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của thị trường bay quốc tế.
Tỉnh Thanh Hóa, "ngôi sao" của du lịch hè miền Bắc, ước đón 125.000 lượt khách, tổng thu ước đạt 184 tỷ đồng. Thanh Hóa đón lượng khách ít hơn so với các tỉnh thành khác trong khu vực vì lợi thế nơi này là du lịch biển, gắn liền với mùa hè. Do đó, lượng khách đến Thanh Hóa vào mùa đông và đầu năm không cao như các địa phương có nắng ấm quanh năm.
Quảng Trị đón 120.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 4.500 lượt, chủ yếu đến từ các quốc gia Mỹ, Australia, châu Âu và Đông Bắc Á. Tổng thu du lịch ước đạt 138 tỷ đồng, công suất phòng bình quân ước đạt 45%, riêng các cơ sở lưu trú du lịch tại khu vực hút khách của tỉnh như Phong Nha - Kẻ Bàng, Khe Sanh có công suất phòng bình quân đạt 70%. Lãnh đạo ngành du lịch địa phương đánh giá du khách đang có xu hướng tìm về những giá trị nguyên sơ và trải nghiệm văn hóa bản địa thay vì các khu vui chơi náo nhiệt.
Một số địa phương còn lại đón lượng khách ấn tượng trong 4 ngày nghỉ lễ gồm Huế (85.000 lượt khách, tổng thu du lịch 150 tỷ đồng); Cà Mau (151.000 lượt khách, 147 tỷ đồng).
Kỳ nghỉ lễ dịp Tết dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, trong khi năm 2025 chỉ nghỉ một ngày, do đó nhiều tỉnh thành không thực hiện so sánh cùng kỳ về doanh thu và lượng khách như những năm trước.
Nhóm phóng viên