Ban Chấp hành Trung ương thống nhất giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh trên cả nước từ 63 xuống 34, trong đó có 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo phương án sắp xếp, Hậu Giang từ 75 xã, phường còn 29, Bình Phước ở mức 111 đơn vị hành chính giảm xuống 48.
Bắc Giang và Bắc Ninh đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho kế hoạch sáp nhập hai tỉnh nhằm tinh gọn bộ máy.
Ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 11 thảo luận tại tổ về 8 đề án, trong đó có sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sắp xếp đơn vị hành chính các cấp nhằm xây dựng chính quyền gần dân và mở ra cục diện mới phát triển đất nước với tầm nhìn ít nhất 100 năm.
Hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa 13 khai mạc sáng 10/4, dự kiến kéo dài ba ngày để thảo luận hai nhóm nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính và chuẩn bị đại hội 14.
Hải Phòng và Hải Dương, Lào Cai và Yên Bái sẽ phối hợp nghiên cứu duy trì các chính sách ưu việt, mang lại lợi ích cho người dân sau khi sáp nhập.
GS Nguyễn Quốc Sửu đề xuất không chia tách các thành phố trực thuộc tỉnh mà chuyển nguyên trạng thành cấp cơ sở khi xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.
Dự kiến sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp xã, TP Huế từ 133 xã, phường giảm còn 66; Quảng Trị từ 119 còn 60; Trà Vinh từ 104 còn 41.
Bộ Nội vụ bổ sung cách tính trợ cấp với nhiều nhóm nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có người làm công tác cơ yếu, cán bộ không đủ tuổi tái cử, diện tinh giản biên chế.
Bà Rịa - Vũng Tàu với hơn 1,3 triệu dân, dự kiến còn 33 đơn vị hành chính, thay vì 77, còn Bạc Liêu hơn 920.000 dân cũng giảm từ 64 xã, phường còn 32.
Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành lập hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã trước 1/5 để gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.