Ngày mai, Bộ Chính trị họp sẽ quyết việc sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện, đồng thời lấy ý kiến tất cả tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương trong tuần sau.
Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi nghị định 178, bổ sung bốn nhóm được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính sắp tới nhằm mở rộng không gian để phát triển ổn định trăm năm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
717 công chức, viên chức, người lao động có đơn xin nghỉ, 283 trường hợp khác có nguyện vọng xin nghỉ công tác nếu có kinh phí.
Đảng ủy Chính phủ thống nhất trình cấp có thẩm quyền phương án sáp nhập giảm 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm 60-70% đơn vị cấp cơ sở so với hiện nay.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc dự kiến giảm từ hơn 10.500 xuống 2.500 sau khi sáp nhập.
Bộ Chính trị cơ bản đồng ý chủ trương điều chỉnh phạm vi và diện áp dụng nghị định 178 của Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi khi tinh gọn bộ máy.
Nhiều thủ tục hành chính trước đây thuộc thẩm quyền của công an cấp huyện, nay chuyển về công an xã, như cấp căn cước, đăng ký ôtô, xe máy, cấp đổi giấy phép lái xe.
Ngày làm việc đầu tiên 3/3, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ chào cờ đầu tuần, trong khi ở một số bộ khác, công tác sắp xếp nơi làm việc cho các phòng ban được tiến hành khẩn trương.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao các cơ quan rà soát, đề xuất sửa đổi Điều lệ Đảng và Hiến pháp liên quan đến kiểm tra giám sát và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 28/2/2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.