Ngày 24/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định chỉ định nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch UBND các tỉnh, thành mới sau sáp nhập, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng 30/6, các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính và các quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo địa phương mới.
23 tỉnh thành mới hình thành sau sáp nhập sẽ đồng loạt công bố bộ máy lãnh đạo dự kiến gồm chức danh bí thư, chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND.
Trụ sở phường tháo dỡ biển tên cũ, lắp biển tên mới, di chuyển tài liệu, thiết bị sang cơ sở mới để chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7.
Nhiều trụ sở, vị trí quan trọng ở các tỉnh thành được tháo gỡ tên tỉnh cũ để lắp tên mới trước ngày 1/7 vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn khảo sát thực tế mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vận hành thử nghiệm tại phường Xuân Hòa ở TP HCM, chiều 29/6.
Hầu hết trụ sở UBND phường, xã mới của Đà Nẵng sau sáp nhập là tận dụng cơ sở của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũ nhằm tiết kiệm ngân sách.
Thanh Hóa sau sắp xếp giảm từ 547 đơn vị hành chính cấp xã xuống 166 xã, phường, rộng nhất là Bát Mọt 205 km2, gấp 13 lần so với xã Hoằng Phú.
Sau sáp nhập với Hòa Bình và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ mới có 148 xã, phường, trong đó rộng nhất là Xuân Đài hơn 209 km2, nhỏ nhất là Âu Cơ 12,51 km2.
Gần 1.800 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng người thân từ Đăk Nông, Bình Thuận sẽ được bố trí chỗ ở khi đến làm việc tại tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.
UBND TP Huế vừa công bố trụ sở 21 phường và 19 xã, trong đó phường Dương Nỗ không sáp nhập, giữ nguyên như trước sắp xếp.
Ninh Bình sẽ xây trung tâm hành chính mới rộng hơn 10 ha với tổng diện tích sàn xây dựng 120.500 m2, tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng.