Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc; trọng dụng người dám làm, có sản phẩm thực chất và thay thế người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng.
VnExpress trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, sáng 3/9.
Nhiều điều kiện kinh doanh viễn thông, thủ tục cấp phép dịch vụ điện tử được bãi bỏ; việc nhập khẩu, chuyển giao công nghệ được phân cấp nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ đề nghị ưu tiên bố trí ngân sách cho cải cách tiền lương khu vực công, đồng thời điều chỉnh chính sách đối với khu vực tư để người lao động sống được bằng lương.
Đến năm 2035, 1.500 người sẽ được tuyển chọn cạnh tranh để nhận học bổng toàn phần, học tập, nghiên cứu công nghệ chiến lược tại các đại học hàng đầu thế giới.
Sở Nội vụ Sơn La kiến nghị xây dựng lộ trình giảm thời gian làm việc của người lao động trong doanh nghiệp xuống 40-44 giờ mỗi tuần để thống nhất với khu vực công.
Chính phủ yêu cầu hoàn thành bố trí hiệu trưởng, cấp phó và nhân sự hỗ trợ tại các trường sau sáp nhập trước ngày 30/9.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hà Nội quy hoạch giao thông để từ khu đô thị mới đến Hồ Gươm chỉ mất 10-15 phút, tạo thuận lợi giãn dân nội thành.
Sau sắp xếp, cả nước giảm 41.511 thôn, tổ dân phố, tương đương 46,3%; toàn bộ 34 tỉnh, thành đã hoàn thành kiện toàn tổ chức ở cơ sở.
Dự thảo Thông tư về cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được kỳ vọng tạo động lực để nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu, phát triển.
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết thành phố sẽ từng bước nhân rộng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô xã hội chủ nghĩa vào năm 2035.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chỉ điều chỉnh địa giới cấp xã khi thật sự cần thiết, kiên quyết loại bỏ tư tưởng "thuận cán bộ, khổ nhân dân".