Thứ tư, 27/2/2019, 10:40 (GMT+7)

Giải mã xế lạ hộ tống Tổng thống Mỹ tại Việt Nam

Xe đặc chủng Roadrunner được sử dụng trong dàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ hồi giữa năm ngoái, phát triển từ Ford F-Series.

Roadrunner mới trong đoàn xe của Donald Trump đến Việt Nam. Ảnh: Tuấn Cao

Roadrunner mới trong đoàn xe của Donald Trump đến Việt Nam. Ảnh: Tuấn Cao

Trong đoàn xe hộ tống Tổng thống Trump tại Việt Nam, có một chiếc lần đầu xuất hiện. Theo TheDrive xe có tên mã Roadrunner mới, được đưa vào dàn xe bảo vệ tổng thống Mỹ hồi giữa năm ngoái. Mẫu xe to lớn này thường đi sau "Quái thú", giữa hoặc gần cuối đoàn.

Đoàn xe Donald Trump rời khỏi Marriott
 
 

Đoàn xe Tổng thống Mỹ rời khỏi khách sạn sáng 27/2, Roadrunner xuất hiện ở 0:56 giây. Video: Tuấn Cao

Mẫu xe đặc chủng này đảm nhiệm việc liên lạc giữa ông Trump và Nhà Trắng, kết nối với các mẫu xe khác trong đoàn. Roadrunner trang bị hệ thống thông tin-liên lạc vệ tinh bảo mật cao. Xe còn có tính năng làm điểm phát wifi cho các xe khác trong đoàn hộ tống và đảm bảo tổng thống có thể liên lạc trong mọi tình huống.

Hai lần gần nhất ông Trump và Obama đến Việt Nam, Roadrunner là một chiếc Chevrolet Suburban. Mẫu mới do tập đoàn The Armored Group của Mỹ sản xuất, trang bị hệ thống kết nối như một trạm chỉ huy lưu động. Ở phía đuôi xe trang bị nền tảng thông tin liên lạc có tính bảo mật rất cao (SCIF). Hệ thống SCIF được lắp đặt ở cabin xe, do đó giảm được thời gian thực hiện, chi phí và cải thiện khả năng linh hoạt của xe.

Cấu tạo xe Roadrunner. Ảnh: The Armored Group

Cấu tạo xe Roadrunner. Ảnh: The Armored Group

Dù có chiều dài lớn, 6 cửa, mẫu SUV chuyên dụng này chỉ có thể chở 3 người. The Armored Group cho biết Roadrunner được phát triển trên nền tảng những chiếc bán tải hạng nặng của Ford. Thân xe được đỡ trên hệ thống treo khí nén.

Roadrunner có thể thực hiện những liên lạc ở nhiều cấp độ và mức bảo mật khác nhau. Xe trang bị hệ thống điều hoà không khí 32.000 BTU. Xe nhận được chứng nhận có thể vận chuyển bằng đường không, dễ dàng đến nhiều nơi trên thế giới.

Mẫu xe chuyên dụng được trang bị nhiều tính năng an toàn. Thân xe có khả năng chịu các cuộc tấn công bằng súng trường, chất nổ. Chiếc Roadrunner trang bị bộ lốp run-flat tiếp tục chạy 80 km/h sau khi xì hơi, cải thiện khả năng phanh so với dòng F-Series.

* Thêm ảnh Roadrunner trên đường phố Hà Nội sáng 27/2:

Xe đi qua đường Kim Mã. Ảnh: Lương Dũng

Xe đi qua đường Kim Mã. Ảnh: Lương Dũng

Khi ra khỏi khách sạn Marriot trên đường Đỗ Đức Dục. Roadrunner được phát triển từ bán tải Ford F-series.

Khi ra khỏi khách sạn Marriot trên đường Đỗ Đức Dục. Roadrunner được phát triển từ bán tải Ford F-series.

Thân xe khá dài, có tới 3 cửa mỗi bên, tuy vậy nội thất chủ yếu chứa thiết bị, chỉ có chỗ cho 3 người kể cả tài xế. Ảnh: Lương Dũng

Thân xe khá dài, có tới 3 cửa mỗi bên, tuy vậy nội thất chủ yếu chứa thiết bị, chỉ có chỗ cho 3 người kể cả tài xế. Ảnh: Lương Dũng

Tuấn Cao

 

Chia sẻ bài viết qua email