Tuy là con gái nhưng leo trèo, chạy nhảy, đu dây, trượt ống... trò nào con cũng tham gia. Có lẽ nhờ năng động như vậy nên con rất khỏe mạnh và dẻo dai.
Tôi thường đưa con đến công viên vào 2 ngày cuối tuần để con được thư giãn cũng như vận động tay chân, rèn luyện cơ xương và thói quen tiếp xúc với nơi đông người.
Bé Ngọc Thảo rất thích đi chơi nhà banh với những quả bóng đủ màu. Những quả bóng này sẽ giúp bé tiếp nhận màu sắc tốt và phát triển tư duy về màu sắc.
Bơi lội, bóng đá, leo núi, đạp xe, chạy bộ, múa balê... không chỉ mang lại tiếng cười vui vẻ, mà còn giúp bé ăn ngon ngủ sâu, rèn luyện cơ thể dẻo dai và cao khỏe.
Em thường hay đi cùng đứa bạn thân cạnh nhà ra công viên chơi, hôm nào hai đứa không thích chơi cầu lông thì rủ lũ trẻ trong khu nhà chơi đá banh.