Cháu Hào nhà tôi năm nay 7 tuổi rồi, tính tình lúc trước của cháu khá nhút nhát. Nhờ tôi cho ra ngoài chơi nhiều hơn nên gần đây cháu đã hoạt bát, tự tin hơn. |
Mỗi tuần 3 lần, cháu thường được dẫn đi các khu du lịch, công viên, khu trò chơi và khu giải trí, ở những nơi đó, cháu đều được tôi khuyến khích tự chơi và tách hẳn bố mẹ ra để tăng thêm tính dạn dĩ. Cháu cũng vừa biết đạp xe đạp, vì nhà gần trường học nên tôi khuyến khích con tự đạp xe đi học để rèn tính tự lập. |
Tôi cũng nghiêm khắc với con trong chuyện ăn uống, từ 2 tuổi đã tập cho cháu tự ăn và tập cho cháu ăn nhiều rau củ quả, thịt cá các loại rất đầy đủ chất nên giờ cháu rất dễ ăn, không mất nhiều thời gian ăn uống cả ở nhà và ở trường cũng vậy. Ăn xong cháu đã biết tự giác dọn dẹp và rửa phụ mẹ. |
Chuyện học hành cũng không ngoại lệ. Cháu thường tự làm bài, tự biết lên thời gian biểu cho mình và tự giác làm theo thời gian biểu đó. |
Đỗ Thành Công