Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh ông coi Bill Gates là một người bạn và bày tỏ kỳ vọng cùng nhau làm những việc đem lại lợi ích cho cả Bắc Kinh và Washington.
Tổng thống Nga Putin ca ngợi thành tựu của "người bạn đáng mến" Tập Cận Bình trong thông điệp mừng sinh nhật lần thứ 70 của Chủ tịch Trung Quốc.
Reuters cho biết, ông Tập Cận Bình sẽ gặp Bill Gates vào 16/6, lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc họp với một doanh nhân nước ngoài trong vài năm qua.
Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ Palsetine trở thành thành viên đầy đủ của LHQ, khi tiếp Tổng thống Mahmud Abbas tại Bắc Kinh.
Chủ tịch Tập cho rằng thanh niên nên "chấp nhận gian khổ", trong bối cảnh 11,6 triệu cử nhân Trung Quốc sắp tốt nghiệp đối mặt nguy cơ thất nghiệp.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị quan chức an ninh hàng đầu đất nước cảnh giác trước các tình huống phức tạp và thách thức an ninh quốc gia.
Chủ tịch Trung Quốc cho rằng xu thế hiện nay là "hướng tới thế giới đa cực đích thực" và kêu gọi thúc đẩy Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần sau, thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại.
Chủ tịch Tập Cận Bình chiêu đãi các lãnh đạo Trung Á, cho rằng tăng cường quan hệ với khu vực này là "lựa chọn chiến lược" của Bắc Kinh.
Tổng thống Mỹ Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng một số lãnh đạo thế giới chúc mừng Vua Anh Charles III trong ngày ông đăng quang.
Tổng thống Zelensky cho biết đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp đưa trẻ em Ukraine được sơ tán sang Nga về nước.
Mỹ và châu Âu cho rằng cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine là "tin tốt lành", mở ra triển vọng giải quyết xung đột.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, sau khi Kiev nhiều lần bày tỏ mong muốn có cuộc thảo luận thượng đỉnh về chiến sự.
Tổng thống Biden nói ông dành thời gian cho ông Tập nhiều hơn bất cứ lãnh đạo nào và đã đi cùng Chủ tịch Trung Quốc 27.300 km trong hơn 10 năm.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu quân đội nước này tăng cường huấn luyện hướng tới thực chiến, cũng như nâng cao mức độ hiện đại hóa.
Không chọn tách rời Trung Quốc như Mỹ, châu Âu muốn duy trì hợp tác với Bắc Kinh bằng chiến lược "giảm thiểu rủi ro" nhằm ngăn phụ thuộc vào nước này.
Hai lãnh đạo châu Âu đến Trung Quốc với kỳ vọng tái khởi động quan hệ, khi châu lục muốn giảm phụ thuộc Mỹ, còn Bắc Kinh khao khát tăng vị thế toàn cầu.
Tới Trung Quốc cùng thời gian, Tổng thống Pháp Macron được Bắc Kinh đón tiếp với những nghi thức trang trọng nhất, còn Chủ tịch EC gần như trở thành "người vô hình".
Giới lãnh đạo Ukraine kỳ vọng Trung Quốc có thể tham gia tìm giải pháp cho xung đột với Nga, song thiếu đòn bẩy để kết nối và thuyết phục Bắc Kinh.
Mỹ cố gắng nối lại các đường dây liên lạc cấp cao với Trung Quốc sau vụ bắn hạ khí cầu, song Bắc Kinh không mặn mà với điều này.