Nội tệ Nhật Bản tăng giá hai phiên liên tiếp so với USD, làm dấy lên đồn đoán giới chức can thiệp vào thị trường.
Nhật Bản được dự báo cần thêm gần 1 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040, nếu muốn đạt các mục tiêu kinh tế trong bối cảnh dân số giảm.
Đà giảm của yen chưa có dấu hiệu dừng lại, khi giá tiếp tục xuống đáy 38 năm so với USD và thấp kỷ lục so với euro.
Chỉ trong vài ngày, yen liên tiếp phá vỡ các mốc tỷ giá quan trọng là 160 và 161 JPY một USD, xuống thấp nhất kể từ năm 1986.
Chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục khiến yen mất giá so với USD, hiện về mức thấp nhất kể từ năm 1986.
Giới chức Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất tham chiếu hiện tại, nhưng không loại trừ khả năng nâng lên trong tháng 7.
Trong tháng 4, các hộ gia đình Nhật Bản tăng chi so với cùng kỳ năm ngoái, dù họ vẫn ngần ngại mở hầu bao do giá cao.
Lạm phát tăng nhanh hơn lương khiến thu nhập thực tế của người lao động Nhật Bản đi xuống hơn 2 năm qua.
Việc yen chịu sức ép lớn cuối tháng trước khiến thị trường ước tính giới chức Nhật Bản đã chi ra số tiền lớn gần 60 tỷ USD để hỗ trợ nội tệ.
Doanh nghiệp Nhật đang gặp áp lực khó khăn khi căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng, sau vài thập niên họ làm ăn suôn sẻ tại hai đất nước này.
Sau khi liên tục kêu gọi các công ty tăng lương nhưng không mấy thành công, giới chức Nhật Bản đã phải nghĩ thêm nhiều biện pháp khác.
Đồng yen yếu và doanh nghiệp tích cực thâu tóm tài sản quốc tế đã kéo tài sản nước ngoài ròng của Nhật Bản lên kỷ lục.
Sau một quý tăng trưởng, GDP Nhật Bản giảm trở lại trong 3 tháng đầu năm nay, chủ yếu do tiêu dùng nội địa yếu.
Hôm 29/4, yen xuống thấp nhất 34 năm so với USD, sau đó hồi phục và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong hơn một năm.
Sáng nay, giá yen có thời điểm lên 153 JPY một USD, được cho là do giới chức can thiệp vào thị trường tiền tệ.
Nhật Bản rất kỳ vọng vào Olympic nên dù nó bị hoãn hay hủy đều là thảm họa kinh tế với quốc gia vốn đang trên bờ vực suy thoái này.
Với việc GDP hai quý liên tiếp đi xuống, Nhật Bản hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái, chủ yếu vì Covid-19.
GDP quý II của Nhật Bản giảm 28,1%, mạnh nhất kể từ năm 1955, chủ yếu do đầu tư của doanh nghiệp lao dốc.
Văn phòng Nội các Nhật Bản hôm nay công bố GDP nước này tăng 21,4% trong quý III.
Nhật Bản tránh được suy thoái khi số liệu điều chỉnh cho thấy nền kinh tế này tăng trưởng trong quý IV/2023, thay vì giảm như ước tính sơ bộ.