Tập thể dục dưới trời lạnh, đóng kín cửa, dùng thảm trải sàn… có thể vô tình làm khởi phát cơn hen suyễn.
Giữ ấm cơ thể, tránh tiếp xúc nguồn không khí ô nhiễm, tăng miễn dịch bằng ăn uống đủ chất, hạn chế đến nơi đông người là cách phòng ngừa bệnh cúm, hen khi trời rét
Em trai tôi bị hen phế quản nhiều năm nên rất sợ mùa lạnh. Nhờ bác sĩ tư vấn cách giảm thiểu tình trạng và cách sơ cứu khi lên cơn hen cấp tính này? (Mai, 30 tuổi, Hà Nội).
Đau tức ngực do hen suyễn thường do đờm tích tụ lâu ngày trong phổi, người bệnh thường ho, ngứa cổ họng và thở khò khè.
Trào ngược axit, viêm xoang, dị ứng, hay hen suyễn là những nguyên nhân có thể khiến trẻ ho liên tục nhiều tuần liền.
Người bệnh có thể bị khó thở, đau tức ngực do các nguyên nhân về phổi như hen suyễn, ung thư phổi, thuyên tắc phổi, ung thư phổi… gây ra.
Uống trà khuynh diệp, trà gừng, trà cam thảo có thể giúp người bệnh hen suyễn thuyên giảm chất nhầy và dễ thở hơn.
Ăn khoai lang, trái cây, uống cà phê hoặc trà gừng nóng buổi sáng giúp cơ thể ấm hơn, tăng sức đề kháng chống lại các bệnh hô hấp mùa lạnh.
Trắc nghiệm cung cấp những thông tin về cách kiểm soát cũng như nguy cơ gây tái phát bệnh hen suyễn.
Đi bộ, yoga, bóng chuyền, bơi lội tốt cho người mắc hen suyễn; trong khi bóng rổ, chạy marathon, bóng đá có thể khiến bùng phát cơn hen.
Người bệnh trào ngược dạ dày có thể khó thở, khàn tiếng, đau, tức ngực… tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh hen suyễn.
Sau mắc Covid-19, nhiều người khởi phát hen suyễn với biểu hiện ho, khó thở, tức ngực dù trước đó chưa từng mắc bệnh này.
Làm nhân viên y tế, công nhân và phục vụ quán bar có thể mang đến rủi ro cho phổi vì chất ô nhiễm trong không khí.
Thời tiết khô hanh, nóng lạnh thất thường khiến nhiều người bùng phát triệu chứng hen suyễn, viêm mũi họng, có ca nguy kịch do điều trị không đúng cách.
Tôi 34 tuổi, bị hen suyễn từ nhỏ nên dùng thuốc dạng xịt mỗi ngày. Công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng nên tôi thường xuyên tiếp xúc nhiều người.
Đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh của curcumin trong củ nghệ có thể giúp hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn và cải thiện sức khoẻ hệ hô hấp.
Kiến thức về bệnh hen suyễn, cách phòng bệnh được giải đáp qua các câu trả lời trắc nghiệm bên dưới, theo WebMD.
Người bị hen suyễn không nên ăn tôm cua, hải sản đông lạnh vì dễ khởi phát cơn hen, giảm tác dụng thuốc điều trị. Điều này đúng không? (Hùng, 42 tuổi).
Thói quen thức khuya và dậy trễ ở người trẻ dẫn đến nguy cơ bị hen suyễn nhiều hơn so với những người có chu kỳ sinh hoạt điều độ.
Bệnh lý đường hô hấp, phổi tắc nghẽn mạn tính, Covid-19... thường là tác nhân gây tức ngực.