Dùng liệu pháp oxy, thở bằng đôi môi mím, trị liệu mùi hương… là một trong các cách thông dụng hỗ trợ giảm chứng thở khò khè cho bệnh nhân.
Giữ cơ thể đủ nước với các thức uống có lợi có thể giúp người bệnh hen suyễn giảm dần triệu chứng, cải thiện sinh hoạt.
Nghiên cứu cho thấy bổ sung melatonin có thể góp phần làm cho các triệu chứng của bệnh hen suyễn trở nên nghiêm trọng hơn vào ban đêm.
Biết giới hạn cho phép, bỏ thuốc lá và có kế hoạch tập luyện giúp người mắc hen suyễn chạy tốt hơn và đảm bảo kiểm soát tốt các triệu chứng bệnh của mình.
Người bệnh có thể điều trị bằng thuốc đường uống, đường tiêm nhưng phổ biến, thuận tiện là dùng thuốc chứa trong các thiết bị xịt, hít.
Tình trạng viêm nhiễm kéo dài ở phổi do hen suyễn có thể là nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi.
Bệnh hen suyễn ảnh hưởng đến phổi, cần có kế hoạch quản lý bệnh, uống thuốc thường xuyên,... nhằm kiểm soát tốt tình trạng bệnh.
Trẻ em sẽ có nhiều nguy cơ mắc bệnh chàm và hen suyễn hơn nếu mẹ tiếp xúc với chất khử trùng hàng ngày.
Lông mũi khi bị nhổ không đúng cách có thể gây ra các nguy cơ mắc viêm tiền đình mũi, nhọt mũi, làm tăng nguy cơ phát triển bệnh hen.
Hen suyễn, đau họng, chảy máu cam là một trong số các triệu chứng mà không khí khô có thể gây ra cho cơ thể.
Các nhà khoa học Mỹ cho biết những món ăn giàu hợp chất gây viêm (hợp chất gây viêm) có thể là nguyên nhân khiến bệnh hen suyễn khởi phát.
COPD, rối loạn dây thanh, viêm phổi đều có các triệu chứng khó thở tương tự như hen suyễn nhưng mức độ tổn thương phổi thường khác nhau.
Các nhà khoa học đã chứng minh lợi ích của axit béo omega-3 có thể giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh hen suyễn.
Khói bụi, lông động vật, phấn hoa, nấm mốc là những thứ có thể kích thích người bị hen suyễn lên cơn hen.
Triệu chứng xuất hiện khi nào, bạn có hút thuốc không, điều gì khiến các triệu chứng tồi tệ hơn là những câu hỏi giúp phân biệt hen suyễn và COPD.
Nước ép cà chua, đồ uống có caffeine, đồ uống có vitamin D có lợi cho cho các triệu chứng hen suyễn.
Thức uống có ga, đồ ăn đóng gói, đóng hộp hay chất kích thích là những thực phẩm người bệnh hen suyễn phải hạn chế tối đa.
Thuốc trị hen suyễn dạng xịt nếu sử dụng đúng cách, đúng liều lượng rất ít gây ra tác dụng phụ.
Hen suyễn là bệnh lý mạn tính đường hô hấp, không lây nhiễm.
Nếu bị hen suyễn người bệnh cần sử dụng liều lượng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, tránh tác dụng phụ.