Hà NộiSống gần cánh đồng trồng hoa, tiếp xúc nhiều với phấn hoa khiến chị Linh, 31 tuổi, tái phát cơn hen suyễn đã điều trị khỏi cách đây 16 năm.
Không khí lạnh làm suy giảm hệ miễn dịch, kích ứng đường thở, gây viêm và co thắt đường hô hấp, khiến cơn hen tái phát.
Tôi mang thai 5 tháng, mắc bệnh hen phế quản. Nếu cơn hen khởi phát thì tôi có thể dùng thuốc xịt không, dùng thế nào để an toàn? (Quỳnh Trang, 33 tuổi, Hải Phòng)
Từ 28/11, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu áp dụng thu cũ, đổi mới xịt hen nhằm khuyến khích người dân vứt rác thải y tế đúng cách.
TP HCMBà Ngọc, 70 tuổi, ho nhiều, đau ngực, khó thở phải dùng máy trợ thở, tưởng do hen suyễn song bác sĩ phát hiện dị vật nằm ở đáy phổi.
Tôi bị hen phế quản nhiều năm và bị viêm mũi dị ứng nên rất sợ mỗi khi trời trở lạnh. Làm thế nào để giảm tình trạng này? (Quốc Anh, 46 tuổi)
Uống đủ nước, tránh tiếp xúc với chất gây dị ứng, xông hơi, tập thể dục,... giúp giảm và phòng ngừa tái phát triệu chứng hen suyễn.
Bật quạt chiếu thẳng vào giường ngủ cả đêm có thể làm tăng các triệu chứng hen suyễn, dị ứng, sổ mũi, khô mắt, gây đau cứng cổ, chuột rút.
Tôi là dân văn phòng, cứ ngồi điều hòa một lúc là sổ mũi, nhức đầu, người khó chịu nhưng không thể tắt điều hòa vì quá nóng. Hiện tượng này do đâu, cách nào cải thiện? (Gia Huy, 40 tuổi, Hà Nội)
Tôi 53 tuổi, có bệnh nền hen suyễn, cao huyết áp, hay bị cúm khi thời tiết thay đổi. Tôi có nên tiêm vaccine cúm và vaccine nào khác để tăng cường hệ hô hấp? (Thế Nhật, Hà Giang)
TP HCMSở Y tế TP HCM đề xuất mở rộng danh mục thuốc BHYT chi trả cho bệnh nhân tại trạm y tế, bổ sung thuốc trị bệnh mạn tính không lây như hen phế quản, phổi.
Tôi bị hen suyễn, uống đủ thuốc từ tây y đến đông y đều không khỏi hẳn, cứ ngưng thuốc lại bị. Hen suyễn có chữa dứt điểm được không? (Cường, 40 tuổi, Hà Nội).
Các liệu pháp tự nhiên như bổ sung vitamin, men vi sinh, gừng, mật ong, châm cứu, tập thở... giúp kiểm soát và giảm triệu chứng bệnh hen suyễn.
Tôi ngồi điều hòa một lúc thì bị khó thở, khò khè. Tôi có tiền sử bị hen suyễn hồi nhỏ nên rất lo cơn hen tái phát, nhờ bác sĩ tư vấn. (Mạnh, 43 tuổi, Nghệ An).
Bà cụ 70 tuổi thường xuyên ho sặc sụa suốt một năm, uống thuốc không khỏi, tưởng bệnh hen trở nặng nên đi khám và phát hiện xương cá 3x2 cm mắc trong phổi.
Độ ẩm không khí tăng cao trong những ngày trời nồm có thể gây ra các triệu chứng co thắt phế quản, khiến bệnh hen suyễn trở nặng.
Các yếu tố về mặt thời tiết như nhiệt độ, môi trường, độ ẩm có thể khiến các triệu chứng bệnh hô hấp bùng phát.
Vệ sinh nhà cửa, hút bụi thường xuyên, sử dụng máy lọc không khí có bộ lọc HEPA là các biện pháp giúp người dân đô thị giảm thiểu nguy cơ, kiểm soát bệnh hen suyễn.
Tập thể dục dưới trời lạnh, đóng kín cửa, dùng thảm trải sàn… có thể vô tình làm khởi phát cơn hen suyễn.
Giữ ấm cơ thể, tránh tiếp xúc nguồn không khí ô nhiễm, tăng miễn dịch bằng ăn uống đủ chất, hạn chế đến nơi đông người là cách phòng ngừa bệnh cúm, hen khi trời rét