Thu từ xuất khẩu dầu Nga đang thu hẹp về mức thấp nhất 5 năm do phương Tây liên tiếp bổ sung trừng phạt, Ấn Độ dè dặt thu mua.
Một ngày sau khi Tổng thống Trump cho biết Ấn Độ đồng ý ngừng mua dầu Nga, Điện Kremlin tuyên bố chưa nhận được tin này từ New Delhi.
Ấn Độ có thể tốn thêm 11 tỷ USD mỗi năm nếu không mua dầu Nga, khiến Moskva chịu thêm sức ép ngân sách và giá dầu thô tăng tốc.
Tổng thống Mỹ vừa công bố thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, gồm giảm thuế nhập khẩu từ 50% xuống 18% và New Delhi dừng mua dầu Nga.
Giá dầu thấp và đồng ruble mạnh lên được dự báo khiến doanh thu dầu khí Nga tháng này có thể thấp nhất kể từ tháng 8/2020.
Ấn Độ khó từ chối lời mời bán năng lượng của ông Putin, nhưng cũng cần tránh ảnh hưởng đàm phán thương mại với Mỹ nếu mua nhiều dầu Nga.
Các hãng dầu quốc doanh lớn của Trung Quốc đã dừng mua dầu Nga bằng đường biển, do lo ngại các lệnh trừng phạt.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin Mỹ có thể giảm thuế nhập khẩu cho nước này về 15-16%, từ mức 50% hiện tại.
Các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ đang cắt giảm 50% lượng dầu nhập khẩu từ Nga, theo nguồn tin từ Nhà Trắng của Reuters.
Ấn Độ cho biết sẽ cân nhắc mua thêm dầu Mỹ nếu giá cạnh tranh, sau khi ông Trump tuyên bố Thủ tướng Narendra Modi hứa dừng mua dầu Nga.
Mỹ tiếp tục gây sức ép với Ấn Độ, khi đề xuất nước này giảm mua dầu Nga để có tiến triển trong đàm phán thỏa thuận thương mại.
Việc Tổng thống Trump trừng phạt Ấn Độ vì mua dầu Nga đang đẩy đế chế kinh doanh của tỷ phú Mukesh Ambani vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao.
Nguồn tin của Reuters cho biết Mỹ thúc giục châu Âu áp thuế mạnh tay với Trung Quốc, Ấn Độ để gây sức ép lên Nga trong vấn đề Ukraine.
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman khẳng định sẽ vẫn mua dầu Nga vì tính kinh tế, bất chấp việc bị Mỹ áp thuế nhập khẩu 50%.
Một nửa mức thuế 50% Mỹ áp lên hàng Ấn Độ là do nước này mua dầu Nga, nhưng cắt nguồn cung này là bài toán khó cho New Delhi.
Từ 0h01 ngày 27/8 (giờ Mỹ), thuế với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ sẽ được nâng lên 50%, từ mức 25% trước đó.
Ít nhất 15 lô hàng dầu Nga đã được các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đặt giao vào tháng 10 và 11, theo Reuters.
Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nhận xét hoạt động mua dầu Nga của Ấn Độ là "cơ hội", kéo tụt nỗ lực cô lập Nga của toàn cầu.
Làn sóng rời Nga sau chiến sự Ukraine và Moskva hiện chịu hàng nghìn lệnh trừng phạt có thể khiến các công ty ngại quay lại dù có cơ hội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa áp thuế ngay Trung Quốc vì mua dầu của Nga, nhưng có thể làm vậy "trong hai hoặc ba tuần nữa".