Washington muốn Kiev ngừng phóng UAV tấn công hạ tầng năng lượng của Moskva, lo ngại điều này sẽ khiến giá dầu tăng và khiến Nga trả đũa, theo Financial Times.
Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt với tập đoàn vận tải biển hàng đầu của Nga, yêu cầu tháo dỡ dầu và hàng hóa khỏi 14 tàu chở dầu của tập đoàn này trong 45 ngày.
Năm 2023, đại gia dầu khí Rosneft ghi nhận lợi nhuận tăng gần 50%, trong bối cảnh chi phí sản xuất giảm xuống.
Bất chấp sóng trừng phạt của phương Tây, Nga sắp bước sang năm thứ 3 chiến sự với Ukraine bằng nguồn thu nhiều chưa từng có nhờ bán dầu.
Số liệu năm 2023 cho thấy Nga đã vượt Arab Saudi để thành nước cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc.
Giá dầu thô lao dốc khiến khoản thu từ xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 12/2023 thấp nhất 6 tháng, dù sản lượng cao, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết khoảng 45-50% số dầu và sản phẩm từ dầu xuất khẩu của Nga năm nay là sang thị trường Trung Quốc.
Lượng dầu Nga xuất khẩu năm nay cao hơn 7% so với năm 2021 - thời điểm trước khi xung đột tại Ukraine nổ ra.
Như con gián tận dụng kẽ hở, dầu Nga vẫn được vào EU, bán trên giá trần, bất chấp các lệnh trừng phạt.
Bộ Tài chính Mỹ tuần này kêu gọi G7 siết kiểm soát hoạt động mua bán dầu Nga khi số tàu chở hàng hóa này ngày càng tăng.
Nga tuyên bố bán thành công gần như toàn bộ lượng dầu của đất nước cao hơn mức trần 60 USD mỗi thùng mà phương Tây áp đặt.
Bộ Tài chính Mỹ hôm 16/11 áp lệnh trừng phạt lên các hãng vận tải biển và tàu nhận chở dầu Nga có giá vượt trần của G7.
Dù Mỹ áp lệnh trừng phạt dầu Nga, dòng nhiên liệu này vẫn len lỏi vào nguồn cung của quân đội Mỹ, có thể thông qua nhà máy lọc dầu Hy Lạp.
Giá trung bình dầu Urals là 81,52 USD mỗi thùng trong tháng 10, cao hơn 35% so với trần 60 USD của G7 và EU, theo Bộ Tài chính Nga.
Tháng trước, doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga lên cao nhất kể từ tháng 7/2022, với giá dầu trung bình 81 USD một thùng.
Các hãng dầu Nga đang hưởng cước vận chuyển sang Trung Quốc và Ấn Độ rẻ nhất một năm qua, nhờ ngày càng nhiều tàu dầu chạy tuyến này.
Chính phủ Nga hôm 6/10 thông báo bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel qua đường ống, sau vài tuần áp dụng chính sách này.
Vài tuần gần đây, Nga giảm bán dầu ra nước ngoài, một phần do tuân thủ cam kết giảm cung với OPEC+.
Tháng trước, doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga lên cao nhất kể từ tháng 11/2022, khi giá dầu nước này vượt trần của G7.
Giá dầu Nga cập cảng Ấn Độ trong tháng 6 đã về mức thấp nhất kể từ khi chiến sự tại Ukraine diễn ra đầu năm ngoái.