Thứ trưởng Nội vụ cho biết Luật Viên chức 2025 hiệu lực từ 1/7/2026 đã đổi mới đánh giá viên chức dựa trên kết quả, sản phẩm và sự hài lòng người dân, doanh nghiệp.
Bộ Nội vụ cho biết thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 đạt 8,31 triệu đồng mỗi tháng, tăng 756.000 đồng so với năm trước; tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tiếp tục giảm.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến khiến nhiều người bối rối vì quá sát nút, thay đổi kế hoạch "kiểu gì cũng dở".
Luật Viên chức sửa đổi quy định quản lý theo vị trí việc làm, tiến tới xoá bỏ hạng chức danh nghề nghiệp, Bộ khẳng định không gây xáo trộn nhưng có sự thay đổi về lương.
Bộ Nội vụ mong muốn từ tháng 3/2026, công chức từ Trung ương đến cấp xã phải đáp ứng khung năng lực chuẩn hóa theo vị trí việc làm, gắn với trả lương, tuyển dụng, đánh giá và tinh giản biên chế.
Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định, trong đó quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động theo địa giới hành chính, không được nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư.
Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội để phù hợp sau sắp xếp bộ máy, cơ bản giữ nguyên chính sách.
Việc có hệ số đặc thù để lương giáo viên cao nhất, theo Bộ Giáo dục không phá vỡ thiết kế tiền lương, không phải ân huệ, mà là đãi ngộ xứng đáng cho thầy cô khi tạo ra sản phẩm "quyết định tương lai dân tộc".
Bộ Nội vụ cho rằng lương giáo viên đã cao nhất, đề xuất hệ số đặc thù của Bộ Giáo dục không có cơ sở pháp lý, có thể phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và gây ra bất hợp lý về thu nhập.
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương nghiên cứu sắp xếp hệ thống trường học, bệnh viện công lập và tinh gọn đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18.
Phó vụ trưởng Công chức - Viên chức Nguyễn Tư Long cho biết dự thảo Luật Viên chức sửa đổi được xây dựng để "tránh làm khổ viên chức bởi thủ tục", đồng thời mở rộng quyền hành nghề và nâng chất lượng dịch vụ công.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng quỹ thời gian hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập Đảng không còn nhiều, đất nước phải bứt phá nếu không sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập, xóa cơ chế “xin - cho” biên chế, mở rộng tuyển dụng linh hoạt và cho tư nhân tham gia dịch vụ công cạnh tranh, minh bạch.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá để sử dụng cán bộ có năng lực, trách nhiệm và loại trừ những người "đức mỏng, tài thấp".
Đến cuối tháng 7, cả nước có 41.000 cán bộ, công chức, viên chức đã nhận được tiền trợ cấp nghỉ hưu và thôi việc do tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị.
Bộ Nội vụ đề xuất tổng công trình sư được hưởng lương chuyên gia cao cấp bậc 3, tương đương chức danh bộ trưởng, kèm cơ chế hợp đồng, thưởng và miễn thuế thu nhập.
Hết tháng 6, cả nước có 25.611 người đã nhận tiền trợ cấp nghỉ hưu và thôi việc do tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, theo thống kê của Bộ Nội vụ.
Công chức đi đào tạo sau đại học lần đầu không quá 45 tuổi, cam kết làm việc ít nhất gấp ba thời gian được cử đi và phải đền bù chi phí nếu tự nghỉ học, bỏ việc giữa chừng.
Bộ Nội vụ đề xuất công chức được cử đi đào tạo lấy bằng đại học thứ hai phải không quá 35 tuổi, làm việc tại cơ quan ít nhất ba lần thời gian đào tạo.
Bộ Nội vụ đề xuất mời doanh nhân xuất sắc, nhà khoa học, luật sư đầu ngành ký hợp đồng vào làm nhiệm vụ của công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, Nhà nước.