Bộ Nội vụ đề xuất luật hóa quy định về việc miễn trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong trường hợp họ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Theo dự thảo tờ trình Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), số đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ giảm từ 63 hiện nay xuống còn hơn một nửa.
Mô hình chính quyền đô thị tại bốn thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng sẽ chấm dứt hoạt động, theo đề xuất của Bộ Nội vụ.
Bộ Nội vụ đề xuất chuyển toàn bộ nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp huyện hiện nay về cấp cơ sở sau khi sáp nhập tỉnh thành, xã phường và bỏ cấp huyện.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh trên cả nước sẽ hoàn tất trước 30/8 và đi vào hoạt động từ tháng 9.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau cuộc họp của Bộ Chính trị, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh cần sắp xếp và sáp nhập đã được làm rõ.
Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi nghị định 178, bổ sung bốn nhóm được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.
Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh thành xây dựng phương án, kế hoạch và sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương.
Bộ Nội vụ sau hợp nhất do bà Phạm Thị Thanh Trà làm Bộ trưởng với 22 đầu mối, giảm 13 đơn vị so với trước đây.
Dự thảo nghị quyết cơ cấu thành viên Chính phủ khóa 15 chỉ quy định nguyên tắc về phó thủ tướng, cho phép điều chỉnh số lượng theo yêu cầu thực tiễn từng giai đoạn.
Bộ Nội vụ dự kiến cần 130.000 tỷ đồng để thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp bộ máy.
Bộ Nội vụ sẽ xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội trong năm 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng bộ máy giúp việc tinh gọn, trong đó một việc chỉ giao cho một người và ai làm tốt nhất thì sẽ được giao nhiệm vụ.
Chính phủ sau tinh gọn dự kiến còn 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ; giảm 5 bộ và 4 cơ quan trực thuộc, 12/13 tổng cục và 500 cục, theo dự kiến của Bộ Nội vụ.
Bộ Nội vụ khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức khi sắp xếp bộ máy là "không chính xác".
Bộ Nội vụ đang xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh và vượt trội để tinh giản đội ngũ cán bộ công chức và giữ chân người tài khi tinh gọn bộ máy.
Chiều 27/11, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc sắp xếp địa giới hành chính các tỉnh thành.
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng để thống nhất với quy định của Đảng và các luật có liên quan.
Bộ Nội vụ cùng một số bộ ngành lập 3 đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, Quảng Ninh.
Cùng với tăng lương cơ sở, Chính phủ đề xuất tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, tăng 38,9% chuẩn trợ giúp xã hội từ ngày 1/7.