Hai tổ chức khủng bố Nhóm Hỗ trợ người Thượng và Người Thượng vì công lý được thành lập nhằm kích động bạo loạn vũ trang, đòi lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên, theo Bộ Công an.
Mỹ khẳng định không dung túng cá nhân, tổ chức liên quan vụ khủng bố ở Đăk Lăk và cam kết hợp tác với Việt Nam, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Tòa tuyên phạt 10 người trong 100 bị cáo vụ tấn công trụ sở xã Ea Ktur và Ea Tiêu, khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng, mức án chung thân.
VKS xác định hành vi của H Wuêñ Êban và Y Sôl Niê đặc biệt nguy hiểm, có vai trò cầm đầu, lôi kéo các bị cáo khác tấn công hai trụ sở UBND xã sát hại 9 người... nên đề nghị mức án tử hình.
Đa số bị cáo tham gia tấn công hai trụ sở UBND xã khai bị nhóm người cầm đầu lôi kéo, hứa "phong tướng", thậm chí "dọa giết cả nhà nếu không tham gia" khủng bố.
H Wuêñ Êban, 48 tuổi, khai quen hai người lưu vong tại Mỹ qua Facebook, nhận tiền từ họ rồi lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức khủng bố, thành lập "Nhà nước Đêga".
Theo cáo trạng, Nhóm hỗ trợ người Thượng tại Mỹ (MSGI) lôi kéo nhiều người trong nước hoạt động khủng bố, giết người, phá hủy tài sản của cơ quan tổ chức, nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong nhân dân.
Sáng 16/1, nhóm khủng bố tấn công trụ sở xã Ea Ktur và Ea Tiêu khiến 9 người tử vong bị xét xử lưu động, trong đó có 6 người vắng mặt, đang bị truy nã.
TAND tỉnh Đăk Lăk xét xử lưu động 94 bị cáo trong vụ tấn công trụ sở xã Ea Ktur và Ea Tiêu khiến 9 người tử vong, riêng 6 người ở nước ngoài (đang bị truy nã) sẽ bị xử vắng mặt.
TAND tỉnh Đăk Lăk sẽ xét xử nhóm tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu khiến 9 người tử vong và nhiều người bị thương, từ ngày 16 đến 26/1.
Y Quynh Bdap, 31 tuổi, cùng 5 đồng phạm bị truy nã vì liên quan vụ tấn công trụ sở ủy ban xã ở Đăk Lăk khiến 9 người tử vong, nhiều người bị thương.
Mặt trận Tổ quốc kiến nghị với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các bộ ngành, địa phương kiểm tra và đánh giá tổng thể nguy cơ thiên tai, sạt lở đất, cháy nổ.
Bộ Công an cho biết đã điều tra, làm rõ toàn bộ người trực tiếp tham gia vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin, Đăk Lăk; 92 người bị khởi tố.
Theo thượng tướng Trần Quốc Tỏ, vụ khủng bố ở Đăk Lăk là hệ quả tất yếu, tích tụ do thế lực thù địch không ngừng chống phá, "chứ không đơn thuần là ta sơ suất".
Đại sứ Marc Knapper khẳng định Mỹ phản đối vụ tấn công ở Đăk Lăk và sẽ phối hợp với Việt Nam để tìm ra kẻ đứng sau sự việc.
Y Khing Liêng, 31 tuổi, Nay Dương, 55 tuổi và Y Hoăl Êban, 53 tuổi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực đồi Độc Lập ở xã Ea Ktur, cách hiện trường vụ tấn công hôm 11/6 chừng 3 km.
Nay Yên, 53 tuổi, cùng hai người khác trốn truy nã sau khi khủng bố trụ sở uỷ ban xã, đã bị bắt trong khu rẫy cách hiện trường gây án gần 100 km.
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho rằng việc tấn công hai trụ sở xã ở Đăk Lăk là khủng bố chống chính quyền và có sự tiếp tay, chỉ đạo từ nước ngoài.
Bộ Ngoại giao cho biết vụ tấn công ở Đăk Lăk là hành vi vi phạm pháp luật, những ý kiến về "yếu tố sắc tộc" trong sự việc là hoàn toàn sai trái.
Công an Đăk Lăk truy nã đặc biệt Y Khing Liêng, 31 tuổi, cùng 4 người khác về hành vi tham gia tấn công trụ sở ủy ban xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.