Người đo huyết áp ngồi bắt chéo chân, cong người, sử dụng vòng bít tay không đúng kích cỡ, uống cà phê, hút thuốc có thể khiến kết quả không chính xác.
Tuyên QuangSản phụ 38 tuổi, mang thai tuần 31, nhập viện khi huyết áp cao, phù hai chân, được chẩn đoán do hội chứng HELLP.
Tôi béo phì và thường xuyên bị huyết áp thấp. Nguyên nhân của tình trạng này là gì và cách điều trị thế nào? (Nhi, 34 tuổi, TP HCM)
Từ 18-39 tuổi, mỗi người nên kiểm tra huyết áp hàng năm, vận động 30-60 phút mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường, cholesterol cao.
Người bị tăng huyết áp về đêm dễ gặp các biến chứng như tổn thương thận, đột quỵ, bệnh tim, nên cần có những thay đổi về thuốc và lối sống để ngăn ngừa tình trạng này.
Tăng huyết áp diễn tiến âm thầm, gây ra biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng người bệnh hoặc để lại gánh nặng nếu không kiểm soát kịp thời.
Người bị hạ huyết áp chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống và các biện pháp khắc phục tại nhà là đã có thể cân bằng chỉ số.
Bác sĩ cần phải theo dõi, tăng liều hoặc bổ sung thêm nhóm thuốc huyết áp mới ngoài những thuốc đang dùng, có thể làm thêm xét nghiệm cận lâm sàng.
Nếu không điều trị hoặc điều trị không ổn định, tăng huyết áp có thể gây biến chứng ở tim, não, thận và một số cơ quan khác.
Người cao huyết áp không ăn quá 5 gram muối (khoảng một muỗng cà phê) một ngày, nêm nếm thức ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn để kiểm soát bệnh.
Bạn nên đo huyết áp sau khi ngồi nghỉ 15-20 phút, đo ở tư thế ngồi, đo 2 lần cách nhau 2-3 phút và lấy chỉ số trung bình.
Người bệnh có thể sống chung với cao huyết áp nếu tuân thủ chế độ ăn đa dạng thực phẩm, tránh ăn mặn, kiêng rượu bia… và dùng thuốc theo chỉ dẫn.
Đo huyết áp đúng cách là một trong những việc cần thiết để theo dõi sức khỏe tim mạch tại nhà thời dịch, kịp thời ngăn chặn biến chứng nguy hiểm.
Cha của tôi 61 tuổi, mỗi lần ăn cơm xong thì huyết áp lại lên 140 hoặc 150 mmHg. Đây là tình trạng gì và thế nào là ổn định? (Tiến Trần)
Khi nào quyết định phải dùng thuốc huyết áp và khi nào chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống sinh hoạt? (Hùng Đoàn).
Bệnh cao huyết áp gây ra những biến chứng nguy hiểm nào cho cơ thể? (Mỹ Huyền).
Tôi bị tăng huyết áp, do công việc phải thức đêm nên hạ được 169-150 mmHg, đợt không làm đêm thì hạ 140-130 mmHg. Chỉ số này có tốt? (Tú Anh).
Tôi bị cao huyết áp và có uống thuốc hàng ngày được 2 năm. 3 tháng gần đây huyết áp 120/80 mmHg thì có cần tiếp tục uống thuốc? (Nguyễn Hà).
Bố tôi bị cao huyết áp, dạo gần đây có triệu chứng nói lắp, khó nói. Có phải là dấu hiệu của tai biến do cao huyết áp? (Mỹ Huyền).