Giới chuyên gia nhận định Nga đã giành thêm gần 700 km2 trong tháng 11, tốc độ tiến quân nhanh nhất kể từ tháng 3/2022.
Quân đội Ukraine thông báo trung tá Ivanov, người đã phục vụ trong quân ngũ gần 30 năm, thiệt mạng khi làm nhiệm vụ chiến đấu trên tiêm kích Su-27.
Ông Zelensky nói Kiev không có quyền về mặt pháp lý hay đạo đức để nhượng lãnh thổ cho Moskva trong bất kỳ thỏa thuận nào về chấm dứt xung đột.
Tổng thống Zelensky tới London gặp lãnh đạo Anh, Pháp, Đức để thảo luận về xung đột Ukraine, khi Kiev đang chịu sức ép về hòa đàm với Moskva.
Tổng thống Putin không vội chấp nhận đề xuất hòa bình Ukraine của Mỹ, khi Nga có lợi thế đàm phán nhờ đà tiến trên chiến trường, trong khi phương Tây lục đục nội bộ.
Ukraine đang đối mặt vô vàn khó khăn trên chiến trường với nguồn nhân lực và tài chính hạn chế, trong khi Nga giành nhiều lợi thế và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ.
Đặc phái viên Mỹ cho hay các nỗ lực đàm phán thỏa thuận hòa bình Ukraine chỉ cách vạch đích "10 mét cuối cùng".
Nếu EU thất bại với kế hoạch dùng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, điều này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế và uy tín của khối.
Ukraine đang chuyển cuộc chiến ra Biển Đen, nhắm vào "đội tàu bóng tối" vận chuyển dầu Nga nhằm bóp nghẹt nguồn thu quan trọng của Moskva.
Điện Kremlin cảnh báo Nga sẽ tiếp tục chiến dịch ở Ukraine, nếu khả năng đạt được mục tiêu bằng biện pháp hòa bình trở nên bất khả thi.
Đơn vị Rubikon tinh nhuệ của Nga triển khai UAV Lancet để chặn xuồng tự sát Ukraine trên Biển Đen, cách vị trí phóng hơn 100 km.
Một nhóm quân nhân và sĩ quan tình báo Ukraine đụng độ ở thủ đô Kiev, dẫn tới lộ vị trí và bị Nga tập kích bằng UAV tầm xa.
Tình báo Ukraine cho biết đã phá hủy tiêm kích MiG-29 ở bán đảo Crimea, song giới chuyên gia cho rằng nó có thể chỉ là mồi nhử.
Ông Trump đặt hạn chót để Nga - Ukraine đạt thỏa thuận trong tháng 11, nhưng tiếp tục lỡ hẹn khi các bên chưa thể tìm thấy tiếng nói chung.
Tư lệnh quân đội Ukraine khẳng định các đơn vị nước này vẫn cố thủ tại khu vực phía bắc thành trì Pokrovsk, song tình hình vô cùng nguy cấp.
Tổng thống Putin cho rằng cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ tại Moskva là cần thiết và hữu ích, song cũng thừa nhận vẫn còn nhiều khó khăn.
Quân đội Nga tiến hành tập kích vào rạng sáng, sử dụng tên lửa Iskander-M tấn công trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine tại tỉnh Dnipropetrovsk.
Italy tuyên bố chưa tham gia chương trình của NATO về mua khí tài Mỹ để chuyển cho Ukraine, dù được cho là từng hưởng ứng.
Sau 18 tháng Nga siết vòng vây, thành phố chiến lược Pokrovsk đã biến thành đống nổ nát, hoang tàn đến mức mất cả vị thế chiến lược từng có.
EU trình bày kế hoạch dùng gần 105 tỷ USD từ tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine trong hai năm, bất chấp Bỉ phản đối.