Thần kinh VnExpress Sức khỏe Hợp tác cùng các chuyên gia đầu ngành

Giải đáp thắc mắc

* Vui lòng điền chính xác thông tin để nhận được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia của Hệ thống BVĐK Tâm Anh.
Giới tính (*)

Hỏi đáp

Tôi bị u tuyến yên kích thước 19x32 mm bao động mạch cảnh, thẩm nhiễm xoang hang, chưa chèn ép giao thoa. Tôi mong muốn được bác sĩ tư vấn. Xin cảm ơn.
Nguyễn Anh Tuấn, 49 tuổi, Thái Nguyên
TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ

Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn,

Theo thông tin bạn chia sẻ thì bạn đang bị u tuyến yên lớn (macroadenoma). Tùy thuộc vào độ tuổi, rối loạn nội tiết hay không, u lớn thêm ra sao và tổng trạng sức khỏe mà bác sĩ sẽ tư vấn phẫu thuật. Tốt nhất, bạn nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được bác sĩ thăm khám cụ thể, xem xét, đánh giá và tư vấn điều trị.

Chúc bạn thật nhiều sức khỏe.

Mẹ tôi 64 tuổi, bị u góc cầu tiểu não đã mổ 3 lần vào năm 1999, 2001 và 2019. Đến nay khả năng là u phát triển lại nên mẹ tôi gần như không đi lại được, chỉ ngồi một chỗ. Tôi được biết ở Bệnh viện Tâm Anh có mổ u não bằng robot. Cho tôi hỏi chi phí ca mổ robot hết ...
Nguyễn Thành, 38 tuổi, Cẩm Phả, Quảng Ninh
ThS.BS Trần Quốc Đạt

Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào bạn,

Chi phí riêng cho một ca mổ u não bằng robot là khoảng 120 triệu đồng, có thể sẽ kèm theo các chi phí liên quan khác tùy từng trường hợp.

Nếu bạn có thêm thắc mắc về phương pháp phẫu thuật não bằng robot, bạn có thể liên hệ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để được tư vấn chi tiết.

Chúc bạn và mẹ thật nhiều sức khỏe.

Em có tình trạng thở hổn hển theo cơn nuốt nghẹn, luôn trong tình trạng hụt hơi thở, không đủ hơi ngáp, không đủ một hơi đầy, tim đập nhanh, có lúc nặng ngực và nghe như có tiếng xì giống bong bóng. Em đi khám, bác sĩ chẩn đoán là thần kinh thực vật. Em đã làm tất cả xét nghiệm như MRI - ...
Hùynh thị kim hiền, 27 tuổi, Liên khu 56, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
BS.CKII Đặng Bảo Ngọc

Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào em,

Nếu các xét nghiệm đều bình thường thì em nên đến khám chuyên khoa Nội thần kinh để dùng thuốc và phối hợp với phòng tập vật lý trị liệu tại BVĐK Tâm Anh để có những biện pháp phù hợp nhất cho em nhé.

Cảm ơn em đã đặt câu hỏi, chúc em luôn vui vẻ và nhanh chóng hồi phục.

Năm 2002, tôi bị tai biến mạch máu não, xuất huyết não. Bây giờ lâu lâu, tôi bị động kinh gây co giật. Nếu tôi muốn chữa dứt điểm động kinh có được không?
Trần Văn Hiếu, 51 tuổi, Đại Lộc, Quảng Nam
BS.CKI Huỳnh Trí Dũng

Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn, theo như bạn mô tả, bạn có biểu hiện động kinh di chứng sau xuất huyết não. Trong trường hợp này, động kinh có thể được kiểm soát bằng thuốc. Các bác sĩ chuyên khoa Nội thần kinh sẽ điều trị và theo dõi chỉnh liều thuốc. Đối với một số trường hợp có động kinh cơn dày và không thể kiểm soát bằng thuốc, các bác sĩ sẽ thực hiện các xét nghiệm để định khu tổn thương. Sau đó có thể phẫu thuật để cắt bỏ phần não gây động kinh. Bạn có thể đến các bệnh viện có chuyên khoa Nội, Ngoại Thần kinh để được điều trị cụ thể.

Xin cảm ơn câu hỏi của bạn.

Mổ não bằng robot xong có dễ để lại những di chứng như yếu liệt tay chân, khó nói, giảm thị lực, tái xuất huyết não... không ạ? Ông em đã mổ u não một lần, hiện ông bị yếu liệt khó đi lại, sinh hoạt phải nhờ người thân giúp đỡ.
Tôn Nữ Minh Huyền, 39 tuổi, Tân Phú, TP HCM
BS.CKII Đặng Bảo Ngọc

Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào em,

So với các phương pháp mổ não kinh điển, robot Modus V Synaptive mang lại hiệu quả điều trị tối ưu hơn. Robot giúp cắt u não tối đa, tránh biến chứng tối đa, bảo toàn cao nhất các chức năng cho người bệnh nhờ không “cắt nhầm” bó sợi thần kinh và hạn chế tổn thương các vùng não lành. Từ đó, tránh nguy cơ yếu liệt tay chân, khó nói, giảm thị lực, tái xuất huyết não…, vốn là những di chứng thường gặp với các kỹ thuật mổ não trước đây. Sau phẫu thuật bằng robot, người bệnh hồi phục nhanh, bảo toàn tối đa các chức năng. Mổ robot cũng xâm lấn tối thiểu (mở hộp sọ chỉ bằng 1/5 so với mổ kinh điển).

Trường hợp của ông bạn, nếu di chứng đã xảy ra thì khó cải thiện hết. Ông nên tái khám định kỳ theo tư vấn của bác sĩ nhằm chủ động kiểm soát bệnh nói chung.

Chúc gia đình em sức khỏe.

Con gái tôi 16 tuổi bị u não đã phẫu thuật cắt được 30%, sinh thiết là u sao bào, giờ khối u cháu to hơn lúc chưa phẫu thuật. Một số bệnh lớn ở TP HCM không điều trị nữa mà đã cho cháu về nhà. Các bác sĩ có cách nào giúp cháu được không? Tôi cảm ơn.
SơnVũ Trần, 44 tuổi, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ

Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn,

Theo thông tin bạn cung cấp thì chưa rõ kết quả giải phẫu bệnh là u sao bào độ mấy, mổ được bao lâu rồi, vị trí u ra sao, kích thước u hiện nay như thế nào… Đây là các yếu tố cần xem xét trước khi quyết định phẫu thuật. Do đó, bạn có thể đưa cháu đến khám với hồ sơ cũ để bác sĩ xem xét tư vấn điều trị thêm.

Cám ơn bạn.

Bố tôi bị tắc mãn tính động mạch cảnh trong trái, hẹp khít động mạch đốt sống trái, tăng huyết áp, đã được cấp cứu và điều trị tích cực. Sau 5 tháng, hiện bố tôi liệt nửa người bên phải. Vậy trường hợp của bố tôi có xử lý bằng phương pháp phẫu thuật robot được không?
Dũng Vũ, 50 tuổi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ThS.BS Trần Quốc Đạt

Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào bạn,

Theo như bạn mô tả, bố bạn bị tắc mạn tính động mạch cảnh trong và hẹp khít động mạch đốt sống trái. Bố bạn có tình trạng di chứng liệt nửa người bên phải. Điều này cũng phù hợp với bệnh lý tắc động mạch cảnh trong trái. Bệnh lý tắc này là mạn tính. Thông thường những di chứng này sẽ kéo dài khá lâu và khả năng hồi phục tùy thuộc vào mức độ di chứng của đột quỵ.

Với trường hợp bệnh nhân đã bị đột quỵ, phòng ngừa đột quỵ tái phát là mục tiêu cần đạt được. Để làm được điều này, bệnh nhân cần phải kiểm soát được các bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường…), cải thiện lối sống (giảm chất béo, tập thể dục …) và sử dụng một số thuốc phòng ngừa đột quỵ theo chỉ định (kháng đông, hạ mỡ máu ).

Hiện nay, phẫu thuật trong hẹp động mạch não chưa có những bằng chứng tích cực. Tuy nhiên, những trường hợp hẹp mạch não trong bệnh lý Moymoya có thể phẫu thuật bằng phương pháp bắc cầu động mạch não. Bạn có thể đến chuyên khoa Nội - Ngoại Thần kinh tại Bệnh viện Tâm Anh để được tư vấn và điều trị cụ thể.

Mẹ em năm nay 55 tuổi, vừa bị xuất huyết não, bác sĩ nói do túi phình trong não bị vỡ mà không biết, hiện mẹ e hơi yếu người khó đi lại, bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật. Em sợ mổ sẽ có biến chứng. Không biết mổ robot có giúp hạn chế biến chứng không?
Ngọc Thảo, 30 tuổi, TP HCM
THS.BS.CKII Mai Hoàng Vũ

Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào em,

Phẫu thuật xuất huyết não, nếu được chỉ định, có thể để lại các di chứng như yếu liệt một bên, rối loạn ngôn ngữ,... do nguy cơ phạm phải các bó sợi thần kinh và mô não lành trong quá trình phẫu thuật. Với phương pháp phẫu thuật mới, sử dụng Robot trí tuệ nhân tạo Modus V Synaptive giúp bác sĩ nhìn thấy rõ vùng não bị tổn thương trong mối tương quan với các bó dẫn truyền thần kinh, các mô não lành trên cùng một hình ảnh 3D trong suốt quá trình mổ, do đó sẽ tránh phạm vào, giúp hạn chế tối đa di chứng cho người bệnh.

Theo em thông tin thì mẹ em đã bị xuất huyết não, tổn thương có thể nhẹ nên chưa gây ra triệu chứng nghiêm trọng. Để xác định tình trạng của mẹ em có cần phẫu thuật hay không thì mẹ em cần được thăm khám, chụp chiếu lại. Em có thể đưa mẹ đến Bệnh viện Tâm Anh để các bác sĩ thăm khám và tư vấn cụ thể hơn.

Chúc bác thật nhiều sức khỏe.

Robot sẽ thay bác sĩ mổ u não luôn hay sao ạ? Em nghe nói robot xịn quá nên cũng tính cho ông của em khám ở đây. Hôm trước ông bị đau đầu, đi khám được chẩn đoán u não cấp độ 2 và cần phải phẫu thuật. Nếu robot trực tiếp mổ thì có sao không?
Việt Anh, 34 tuổi, Mỹ Tho, Tiền Giang
BS.CKI Huỳnh Trí Dũng

Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào em,

Robot trí tuệ nhân tạo Modus V Synaptive không thay bác sĩ thực hiện ca mổ mà sẽ hỗ trợ bác sĩ trong quá trình mổ. Cụ thể, robot giúp bác sĩ thấy rõ khối u và các bó sợi thần kinh, các mô não lành trên cùng một hình ảnh 3D cả trước, trong và sau khi mổ; cho phép bác sĩ mổ mô phỏng chọn đường tiếp cận khối u an toàn, không làm tổn thương các dây thần kinh trước khi thực hiện mổ chính thức. Robot cũng có chức năng giám sát trong suốt quá trình mổ, cảnh báo bác sĩ bằng các tín hiệu đèn để đảm bảo bác sĩ thao tác đúng theo đường mổ đã xác lập trước đó.

Nếu được, em có thể yên tâm đưa người nhà đến thăm khám, điều trị u não tại Bệnh viện Tâm Anh TP HCM.

Chúc ông và em thật nhiều sức khỏe, ông sớm khỏi bệnh.

Thưa bác sĩ, những khối u có kích thước lớn và ở độ 3,4 thì có khả năng chữa trị bằng robot không, có cần phải chia thành 2 đợt mổ không? Bà em hơn 70 rồi, bị u não một năm nay nhưng không bệnh viện nào chấp nhận mổ, có nơi thì bảo phải chia thành 2 lần vì không thể mổ sạch ...
Cao Mỹ Duyên, 30 tuổi, Quận Bình Thạnh, TP HCM
THS.BS.CKII Mai Hoàng Vũ

Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào em,

Chỉ dựa vào thông tin em cung cấp thì bác sĩ chưa thể xác định trường hợp u não của bà em có mổ bằng robot hay không hoặc nếu mổ thì mổ 1 lần hay 2 lần, có lấy hết u hay không. Để xác định chính xác phương pháp điều trị hiệu quả cho bà em, bác sĩ cần có các kết quả chụp chiếu xét nghiệm liên quan.

Tuy nhiên, robot mổ não Modus V Synaptive được đánh giá là cuộc cách mạng mới trong ngành phẫu thuật thần kinh sọ não, mang lại hiệu quả điều trị tối ưu với các ưu điểm vượt trội mà các phương pháp mổ não kinh điển không có.

Đặc biệt, robot phát huy hiệu quả tối ưu trong phẫu thuật các ca bệnh u não khó, nằm sâu trong não hoặc gần các cấu trúc quan trọng của não mà các phương pháp mổ thông thường khó hoặc không dám tiếp cận do nguy cơ biến chứng cao. Nếu được, em nên đưa bà đến khám để có quyết định điều trị kịp thời.

Chúc em và bà sức khỏe.

ĐĂNG KÝ KHÁM TẠI BVĐK TÂM ANH

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn