Tai mũi họng VnExpress Sức khỏe Hợp tác cùng các chuyên gia đầu ngành

Giải đáp thắc mắc

* Vui lòng điền chính xác thông tin để nhận được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia của Hệ thống BVĐK Tâm Anh.
Giới tính (*)

Hỏi đáp

Tôi hay bị nghe thấy tiếng vo ve trong đầu, trong tai, kèm hoa mắt mấy ngày mà không hết. Tôi phải làm sao, thưa bác sĩ?
Nguyễn Quang Anh, 22 tuổi, 82 Quán thánh
ThS.BS.CKI Trương Trí Tường

Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào bạn, tiếng vo ve bạn nghe trong tai cho thấy bạn bị ù tai. Ù tai có rất nhiều nguyên nhân, cần phải khám, nội soi tai mũi họng và đo thính lực kiểm tra mới chẩn đoán được. Bạn nên sắp xếp khám tai mũi họng và khám nội thần kinh để chẩn đoán được vấn đề ù tai và hoa mắt bạn đang bị. Chúc bạn mau khỏe

Tôi đã từng mổ lệch vách ngăn nhưng giờ lại bị lại. Tôi cũng bị viêm xoang, thường xuyên hắt hơi và dịch mũi chảy liên tục. Tôi nên khám và điều trị như thế nào và ở đâu. Và chi phí khoảng bảo nhiêu. Cảm ơn bác sĩ.
phamxuanquy82, 42 tuổi, 102 Đặng Văn Bi, Thủ Đức
ThS.BS.CKI Hồ Văn Hữu

Bác sĩ Trung tâm Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn, với triệu chứng như bạn mô tả, bạn có thể vị viêm mũi dị ứng. Đây là bệnh cơ địa với triệu chứng dai dẳng kéo dài nếu không được điều trị phù hợp. Bạn cần tới các cơ sở khám có chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ thăm khám và chẩn đoán, điều trị phù hợp. Chi phí tùy thuộc vào chẩn đoán bệnh và hướng điều trị. Xin cảm ơn.

Mũi tôi bị mất khứu giác thường xuyên. Đi khám, bác sĩ cho uống thuốc kháng viêm một tuần thì ngửi lại được một thời gian, sau đó mất mùi. Có phương pháp nào để mũi tôi ngửi lại mùi được vĩnh viễn không. Cảm ơn bác sĩ.
NGUYỄN TẤN ĐẠT, 60 tuổi, 79 Trần Phú Cái Khế, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
ThS.BS.CKI Trương Minh Thịnh

Chào bác, tình trạng mất khứu giác do nhiều nguyên nhân gây ra, thường gặp là bệnh lý mũi xoang như viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang cấp/mạn tính, polyp mũi. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như bệnh lý nội tiết, do thuốc, do u vùng mũi xoang... Bác nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, nội soi tai mũi họng, chẩn đoán nguyên nhân và có phương pháp điều trị thích hợp nhất.

Tôi muốn vá màng nhĩ hai bên ạ, bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi, cảm ơn bác sĩ.
vanhoatkdt, 38 tuổi, 128, tình quang, giang biên, long biên, hà nội
ThS.BS.CKI Nguyễn Minh Tú - Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn, hiện có 2 phương pháp mổ chính: vá nhĩ bằng nội soi hoặc vá nhĩ bằng đường mổ hở sau tai. Chọn đường mổ nào tùy vào tình trạng viêm tai giữa.

Bạn cần đi khám tai mũi họng để bác sĩ nội soi, đo thính lực và chụp CT tai mới đánh giá được nên mổ phương pháp nào.

Ngoài ra, việc vá màng nhĩ sẽ thực hiện từng bên, bên nào được đánh giá nặng hơn sẽ ưu tiên vá trước. Sau khi được chăm sóc và lành một bên tai thì sẽ thực hiện vá bên còn lại. Cảm ơn bạn.

Tôi là bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn 2B đã điều trị ổn định từ cuối năm 2019 nay bệnh ổn định. Phác đồ điều trị bệnh của tôi là hóa xạ đồng thời. Sau khi kết thúc quá trình điều hóa xạ trị tai trái của tôi gần như điếc hoàn toàn, tai phải thủng màng nhĩ giảm thính lực khoảng ...
Trần Văn Hùng, 50 tuổi, Vũ Ngoại, Liên Bạt, Ứng Hòa Hà Nội
BS.CKII Nguyễn Như Duy

Chào anh. Tình trạng giảm thính lực tai của anh có thể do nguyên nhân biến chứng của xạ trị, tuy nhiên tai phải của anh có ghi nhận trước đó về tình trạng thủng màng nhĩ.

Anh cần khám chuyên khoa tai mũi họng để nội soi và chụp CT scan tai xương để đánh giá về các cấu trúc của màng nhĩ, chuỗi xương con cũng như xương chủm.

Về vấn đề cấy điện cực ốc tai, cần khảo sát kỹ về thần kinh thính giác có bị tổn thương không, vì cấy ốc tai mà thần kinh không hoạt động thì cũng không hiệu quả. Chúc anh sức khỏe.

Chào bác sĩ, năm nay tôi 36 tuổi, có hút thuốc lào thỉnh thoảng cũng có uống caffe,chất kích thích như bia rượu. Khoảng một năm trở lại đây, tôi cảm thấy hơi thở của mình có vẻ nặng mùi hơn dù rằng sáng tối tôi đều vệ sinh răng miệng rất kỹ. Từ đó, tôi rất ngại giao tiếp. Tôi muốn hỏi có cách ...
hantran289, 35 tuổi, hà nam
ThS.BS.CKI Hồ Văn Hữu

Bác sĩ Trung tâm Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn, hôi miệng có thể do nhiều nguyên nhân gây ra như: bệnh lý răng miệng, viêm amidan hốc mủ, viêm họng trào ngược, bệnh lý tuyến nước bọt. Bạn cần đi khám ở cơ sở có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị.

Con tôi 3 tuổi hay mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm thanh quản, viêm phế quản phổi với tần suất khá dày. Khi ho, tiếng ho của cháu khàn và ồm ồm, tiếng ho này của cháu có từ khi sơ sinh nhưng thời điểm sơ sinh đến 1.5 tuối cháu ít ốm, hoặc có ốm cũng nhẹ ít ...
Lê Thị Dung, 41 tuổi, P. Đông Thọ, Tp Thanh Hoá
ThS.BS Phạm Thái Duy

Bác sĩ: Trung tâm Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn, cám ơn câu hỏi của bạn. Trẻ em do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên thường dễ mắc các bệnh về đường hô hấp hơn so với người lớn. Một số yếu tố bên ngoài như môi trường sống ô nhiễm, khói bụi hoặc đi nhà trẻ tiếp xúc với nhiều trẻ bị bệnh về đường hô hấp cũng làm tăng khả năng con bạn mắc các bệnh này. Một số trẻ có thể có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với các trẻ khác nếu kèm theo một số bệnh lý khác như viêm mũi dị ứng, VA to, amidan to hoặc hen suyễn... Trường hợp con bạn cần đến khám với bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng và hô hấp để đánh giá tổng quát về các yếu tố bệnh lý khác, xem có vấn đề nào tồn tại gây bệnh nặng hơn không. Thân chào.

Em thường xuyên bị ngứa tai, nhất là về buổi tối khi đi ngủ là ngứa vô cùng khó chịu. Cho em hỏi em có bị gì không ạ. Em nên đi khám hay mua thuốc uống ạ.
Vũ Anh Kiệt, 30 tuổi, Tổ 9 Khu Phố Đường Hòn - Thị Trấn Hòn Đất - Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng đơn vị Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7

Chào bạn, ngứa tai là tình trạng tai bị kích ứng và gây ngứa khó chịu. Ngứa tai có nhiều nguyên nhân như: ráy tai, nấm tai, viêm tai, dị vật tai, tai tiết nhiều dịch,... Bạn nên đến khám với bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ kiểm tra và đưa ra hướng điều trị phù hợp nhé. Chúc bạn sức khỏe.

Cách đây 3 tháng, bỗng dưng chiều đi làm về tai tôi có tiếng ve kêu, sáng hôm sau thì tai nghe không rõ. Tôi đi khám, sau khi chụp CT bác sĩ kết luận mất khoáng vùng cửa sổ bầu dục, XXT, đo thính lực thì kết luận kiểu nghe kém tiếp nhận. Bác sĩ không kê thuốc mà chỉ định phẫu thuật. ...
Hoàng Nguyễn, 25 tuổi, Q11, Hồ Chí Minh
ThS.BS.CKI Trương Trí Tường

Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào bạn, qua thông tin bạn cung cấp thì 2 cơ sở bạn đã khám đang cho 2 chẩn đoán bệnh hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể sắp xếp đến khám lại với bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, mang theo tất cả kết quả khám, bao gồm phim CT, để bác sĩ xem lại bệnh, từ đó mới chẩn đoán và điều trị được tình trạng của bạn. Chúc bạn mau khỏe.

Chào bác sĩ, tôi bị ù tai gần hai năm nay, choáng váng, chóng mặt mất thăng bằng. Đi khám tai mũi họng ở TP HCM được chỉ định chụp MRI có kết quả bình thường, được chẩn đoán ù tai, uống thuốc không hết. Tôi có nên tái khám tiếp, có nên dùng thực phẩm chức năng?
Nguyễn Thành Sang, 35 tuổi, Xã Xuân Hòa Xuân Lộc Đồng Nai
THS. BSNT Diệp Phúc Anh

Bác sĩ: Trung tâm Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Ngoài triệu chứng về chóng mặt, ù tai, bạn còn có dấu hiệu về mất thăng bằng, bạn nên đến chuyên khoa Nội thần kinh để khám và đánh giá về bệnh rối loạn tiền đình. Chúc bạn mau khoẻ.

ĐĂNG KÝ KHÁM TẠI BVĐK TÂM ANH

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn