Bác sĩ: Trung tâm Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Chào chị, theo những dữ kiện chị cung cấp có thể con chị có tình trạng viêm mũi dị ứng. Đây là bệnh có tính chất cơ địa và kéo dài, có thể diễn tiến nặng hơn nếu không được điều trị phù hợp. Hiện tại bác sĩ không biết rõ tình trạng bệnh cũng như loại thuốc xịt mũi con chị đang sử dụng. Chị nên đến cơ sở có khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ trực tiếp khám và tư vấn và chỉ định loại thuốc phù hợp với tình trạng bệnh của con chị. Cảm ơn chị.
Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Chào anh, viêm mũi dị ứng là tình trạng bệnh lý mạn tính, có thể tồn tại dai dẳng do nhiều nguyên nhân gây ra (gen di truyền, mất cân bằng trong cơ chế điều hòa miễn dịch, dị nguyên, sự thay đổi của môi trường sống,…). Các triệu chứng gần đây của anh có thể là đợt cấp của viêm mũi dị ứng, tuy nhiên để chẩn đoán chính xác cũng như được điều trị kịp thời, hiệu quả anh nên đến khám trực tiếp bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng. Cảm ơn anh. Chúc anh mau khỏe
Chào bạn, tình trạng ho ra máu kéo dài thường liên quan các bệnh lý về đường hô hấp. Do đó bạn nên đến bệnh viện để khám chuyên khoa hô hấp và làm các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán bệnh nhé. Chúc bạn mau khỏe.
Bác sĩ: Trung tâm Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Viêm amidan là một bệnh lý tương đối phổ biến. Tùy vào mức độ ảnh hưởng của bệnh đến chất lượng sống của anh mà bác sĩ đưa ra quyết định điều trị.
Nếu viêm nhẹ, ít tái phát thì có thể uống thuốc và điều chỉnh lối sống. Nếu tình trạng viêm nặng, tái phát nhiều lần trong năm thì nên xem xét phẫu thuật. Còn ngủ ngáy có thể xuất hiện đồng thời với amidan hoặc riêng lẻ.
Ngủ ngáy thường ảnh hưởng đến mức độ tỉnh táo và gây trầm trọng thêm các bệnh lý nội khoa khác nếu có. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây ngáy mà bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp hỗ trợ cho anh từ thay đổi lối sống đến sử dụng công cụ trợ thở khi ngủ hoặc phẫu thuật chỉnh hình họng...
Để bác sĩ tư vấn rõ hơn và có phương pháp điều trị phù hợp, anh có thể đến khám và trao đổi trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Chúc anh mau khỏe.
Bác sĩ: Trung tâm Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Cám ơn câu hỏi của bạn. Bạn nên đi khám bác sĩ Tai mũi họng để kiểm tra xem thực sự có kiến trong tai bạn hay không, để bác sĩ gắp ra cho bạn. Ngoài ra, bác sĩ còn kiểm tra màng nhĩ của bạn có bị tổn thương do kiến cắn hay không?
Bác sĩ Trung tâm Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Chào bạn, tình trạng như trên có thể là viêm mũi dị ứng. Bệnh lý này là tình trạng mạn tính với nhiều nguyên nhân. Để điều trị hiệu quả bạn nên đến khám trực tiếp để đánh giá và làm xét nghiệm phù hợp.
Mặc dù là bệnh mạn tính nhưng nếu không điều trị phù hợp và kịp thời vào những lúc bệnh bùng phát sẽ rất dễ khiến bệnh trở nên nặng như viêm xoang polyp mũi, giảm khứu giác ảnh hưởng đến chất lượng sống đáng kể.
Bác sĩ khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
Chào bác, viêm bờ lưỡi là một bệnh khá thường gặp, triệu chứng đa dạng, điều trị có thể nhanh hay chậm tuỳ từng mức độ bệnh.
Bác đã đi khám nên cũng yên tâm một phần, điều trị mới 1 tuần nên nguy cơ ung thư chưa cao, bác yên tâm tiếp tục điều trị. Nếu thấy không đỡ thì bác nên tái khám để các bác sĩ đổi thuốc hay phác đồ điều trị phù hợp hơn.
Bác sĩ: Trung tâm Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Với mô tả của bác về tình trạng bệnh và chẩn đoán của hai bác sĩ trước đó, bác có thể đến bệnh viện có khoa tạo hình thẩm mỹ để được tư vấn và can thiệp phẫu thuật.
Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, BVĐK Tâm Anh TP HCM
Chào bác, viêm họng cấp thường do nhiều nguyên nhân khác nhau, đáp ứng với các điều trị khác nhau, tuỳ vào độ tuổi mà có phương pháp điều trị. Nếu bệnh tái đi tái lại, phải tìm xem có nguyên nhân hay yếu tố nguy cơ nào không. Từ đó bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp.
Việc sử dụng kháng sinh quá nhiều sẽ tăng tỉ lệ kháng thuốc và độc gan thận. Vì thế bác nên đến khám với bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để có kế hoạch điều trị phù hợp
Trưởng đơn vị Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7
Chào bạn, tình trạng viêm vùng tai mũi họng thường kèm theo viêm hạch vùng cổ, khi tình trạng viêm giảm đi thì viêm hạch cũng sẽ giảm. Tình trạng của bạn có thể do viêm mũi và viêm họng gây nên. Về vấn đề u vòm thì bạn có thể kiểm tra bằng nội soi tai mũi họng để tầm soát. Bạn có thể đến gặp bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để được nội soi, kiểm tra bạn nhé. Cảm ơn bạn.
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn