Màn trình diễn trong lễ đón ông Donald Trump ở sân bay mang âm hưởng điệu múa Tarian Joget, quen thuộc trong các lễ hội và nghi thức chào đón ở Malaysia.
Từ những cánh rừng lá đỏ, biển hoa ở Giang Tô, Hà Bắc đến tuyết đầu mùa ở Cam Túc, Trung Quốc đang vào những ngày thu quyến rũ nhất, thu hút du khách tới thưởng ngoạn.
Tạp chí du lịch Australia Lonely Planet đưa Quy Nhơn vào danh sách 25 điểm đến hàng đầu năm 2026, bên cạnh nhiều địa danh nổi bật từ Brazil, Mexico đến Ireland.
Áo Kiến trúc sư Đặng Đức Vinh trải nghiệm mùa thu ở Hallstatt, một trong 10 thị trấn đẹp nhất thế giới, với cảnh sắc lãng mạn, yên bình, làm say lòng người.
Tháp sách ở Cộng hòa Czech được dựng từ 8.000 cuốn xếp chồng hình xoắn ốc, bên trong đặt hai gương ở trên và dưới, tạo cảm giác như nhìn vào không gian vô tận.
Vua Louis XIV của Pháp nổi tiếng khi tự ví mình với thần Mặt Trời Apollo và phòng trưng bày tráng lệ Apollo tại bảo tàng Louvre chính là biểu tượng hữu hình đầu tiên cho hình ảnh đó.
Nhà tắm công cộng ở Thổ Nhĩ Kỳ không có bồn tắm, nhưng có "nhân viên tắm", vệ sinh và massage cơ thể cho khách hàng.
Savannah, New Orleans và Salem được nhiều du khách đánh giá "điểm đến nên ghé thăm mùa lễ hội Halloween" dịp cuối tháng 10, nhờ quá khứ tối tăm và rùng rợn.
Nhật Bản có khoảng 56.000 siêu thị tiện lợi và nhiều người dân, du khách coi những cửa hàng này như ngôi nhà thứ hai vì có đủ mọi thứ họ cần.
Nhiều du khách quốc tế đến Trung Quốc chia sẻ bị các khách sạn từ chối dù đã đặt phòng trước, đành chấp nhận tìm nơi lưu trú mới trong tình trạng mệt mỏi.
Người Campuchia thích ăn nhện và đất nước này có riêng một thị trấn chuyên bán côn trùng chiên giòn cho khách du lịch.
Italy Lối đi bí mật từng được các hoàng đế La Mã sử dụng để vào thẳng khu vực ghế VIP trong Đấu trường La Mã, sẽ mở cửa đón khách từ tháng 10, hé lộ góc nhìn hiếm hoi về hậu trường của đấu trường.
Đến Don Quijote, du khách bị cuốn vào mê cung của âm thanh, màu sắc và hàng hóa ken đặc từ sàn đến trần, nơi trải nghiệm mua sắm được đẩy lên thành một cuộc phiêu lưu khám phá văn hóa Nhật Bản.
Ngôi làng không có đường đi được xây dựng từ thế kỷ 13, bao quanh bởi kênh đào và hàng trăm cây cầu gỗ.
Việt Nam được du khách quốc tế xếp thứ 6 trong danh sách những quốc gia thân thiện nhất thế giới.
Do đặc điểm địa lý và kích thước lãnh thổ, ba quốc gia có thể cùng tiếp giáp tại một điểm - gọi là tripoint (điểm tam biên).
Thi thể "Giày xanh" được xem như cột mốc nổi tiếng bi thảm trên đỉnh Everest nhưng danh tính và lý do tử vong vẫn còn gây tranh cãi.
Các điểm du lịch "chỉ thấy người với người", dịch vụ ăn uống kém, tắc đường là những lý do ít du khách muốn tới Trung Quốc dịp Quốc khánh.
Trung Quốc sở hữu khoảng 9,6 triệu km2 diện tích lãnh thổ, nằm trên 5 múi giờ về mặt địa lý nhưng số múi giờ thực tế ở đây lại khác.
Nhiều nhà leo núi đã bỏ mạng trên đường chinh phục Everest và thi thể họ trở thành biểu tượng gây ám ảnh của ngọn núi.
Nhà thờ công giáo ở vùng Catalan, với kiến trúc kết hợp giữa Gothic và Art Nouveau của kiến trúc sư Antoni Gaudi khởi công năm 1882 đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Du khách đến Chiang Mai có thể thư giãn tại các spa đặc biệt, do nữ phạm nhân không phạm tội bạo lực thực hiện, được giám sát bởi quản giáo.
Các nghệ nhân ở thành phố này có thể biến đổi chiếc mặt nạ chỉ trong vài giây khiến người xem không kịp nhìn.
Dù là lãnh thổ của Đức, thành phố Büsingen am Hochrhein lại nằm trọn trong lòng Thụy Sĩ nơi người dân tiêu tiền franc, nói giọng Thụy Sĩ và học sinh hằng ngày vẫn sang biên giới đi học.
Ga tàu thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2, phía tây nam Trung Quốc, nằm lọt giữa tầng 6 đến tầng 8 của một tòa nhà chung cư 19 tầng.
Nhiều quốc gia có địa hình phong phú, từ đồng bằng đến núi cao, nhưng cũng có những nước địa hình bằng phẳng đến mức không có điểm nào cao quá 2,4 m.
Màn pháo hoa ở độ cao 5.500 m tại Tây Tạng gây tranh cãi vì lo ngại ảnh hưởng môi trường, khiến chính quyền điều tra và đơn vị tổ chức phải xin lỗi.
Một vùng biển "ma thuật" lấp lánh trong đêm đã trở thành điểm tham quan hàng đầu của Maldives, dù thực tế không ai chỉ được chính xác nó nằm ở đâu.
Mỹ Với nhiều du khách, thị trấn Whittier trông như bối cảnh phim tận thế khi toàn bộ 263 cư dân sống, làm việc, đi học trong một tòa nhà duy nhất, gần như tách biệt với bên ngoài.