Trả lời:
Thoát vị đĩa đệm là tình trạng một hoặc nhiều đĩa đệm nằm giữa các đốt sống bị hư hại do nhiều nguyên nhân, làm cho nhân nhầy của đĩa đệm thoát ra khỏi vị trí ban đầu, chèn ép lên tủy sống và các dây thần kinh.
Tùy vào vị trí thoát vị mà người bệnh có các biểu hiện khác nhau. Triệu chứng thoát vị đĩa đệm lưng điển hình nhất là đau lưng kèm tê bì chân. Cơn đau ở lưng có thể dữ dội kèm co cứng khối cơ cạnh cột sống, nhưng cũng có nhiều trường hợp đau âm ỉ, tăng lên khi vận động mạnh, ho, hắt hơi, đứng hoặc ngồi lâu... Nếu khối thoát vị chèn ép rễ thần kinh sẽ kích thích và biểu hiện cơn đau dọc theo đường đi của rễ thần kinh bị chèn ép, gây đau ở lưng, lan xuống mông đùi, qua gối và xuống cẳng chân.
Tình trạng chèn ép kéo dài càng lâu, mức độ tê bì chân của người bệnh càng cao. Trường hợp phát hiện muộn, bệnh tiến triển nặng, có thể xuất hiện triệu chứng teo cơ, yếu chân... bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa khám để chẩn đoán chính xác và có phương pháp điều trị phù hợp.
Bác sĩ có thể kiểm soát cơn đau và các triệu chứng bệnh nhẹ bằng cách phối hợp các phương pháp điều trị nội khoa như chườm nóng hoặc chườm lạnh, nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng, dùng thuốc giãn cơ, thuốc giảm đau, vật lý trị liệu. Nếu tình trạng chèn ép thần kinh, không cải thiện sau 6 tuần điều trị nội khoa hoặc gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật.
Hiện với trình độ y khoa và trang thiết bị hiện đại như hệ thống định vị, kính vi phẫu, máy khoan cắt siêu âm..., mức độ an toàn của các ca phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm được nâng cao đáng kể. Tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, người bệnh thoát vị đĩa đệm nặng có thể đi lại và xuất viện sau 5-7 ngày phẫu thuật.
BS.CKI Nguyễn Hoàng Thi
Đơn vị Ngoại cột sống
Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh cơ xương khớp tại đây để bác sĩ giải đáp |