Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cho biết gần 200 binh sĩ Mỹ triển khai đến thủ đô Caracas rạng sáng 3/1 để bắt giữ Tổng thống Maduro.
Mỹ bảo vệ chiến dịch đột kích bắt lãnh đạo Venezuela, nhưng đối mặt với sự chỉ trích từ các đối thủ lẫn đồng minh trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an.
Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp khẩn về Venezuela, trong đó Tổng thư ký Guterres kêu gọi tôn trọng độc lập chính trị, chủ quyền của các nước.
Hàng nghìn du khách rơi vào cảnh bơ vơ, phải nằm sàn sân bay hoặc tìm nơi lưu trú tạm thời vì lệnh hạn chế không phận khi Mỹ tập kích Venezuela.
Chevron đang là tập đoàn duy nhất của Mỹ hoạt động trong ngành dầu mỏ Venezuela, dự kiến hưởng lợi nếu Washington đẩy mạnh đầu tư vào nước này.
Trước khi ông Trump và doanh nghiệp Mỹ tỏ ý đầu tư, Venezuela có hơn 2 thập niên ít được phương Tây rót vốn, chủ yếu hợp tác với Trung Quốc, Nga.
Giới chức Venezuela tưởng niệm 32 công dân Cuba thiệt mạng khi Mỹ mở chiến dịch bắt Tổng thống Maduro, ca ngợi họ đã thể hiện lòng dũng cảm.
Khoảng 2.000 người xuống đường tại một số tuyến phố để bày tỏ ủng hộ với ông Maduro, nhưng ở những nơi khác của Caracas, cảnh tượng khá vắng vẻ.
Ông Trump cáo buộc Tổng thống Petro "sản xuất cocaine" và dọa can thiệp quân sự, lãnh đạo Colombia bác bỏ và kêu gọi Tổng thống Mỹ ngừng vu khống ông.
Venezuela có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới và từng cung cấp 7% sản lượng toàn cầu, nhưng nay chỉ đóng góp chưa đầy 1%.
Nhiều người dân Venezuela bày tỏ lo lắng về tương lai khi Tổng thống Maduro bị bắt đưa đến Mỹ và tình hình chính trị đất nước vẫn mơ hồ.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố nước này mong muốn đối thoại và hợp tác với Mỹ trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Ngoại trưởng Trung Quốc nói không chấp nhận quốc gia nào đóng vai "cảnh sát hay thẩm phán thế giới", sau khi Mỹ mở chiến dịch bắt Tổng thống Venezuela.
Elon Musk, chủ sở hữu Starlink, thông báo cung cấp Internet miễn phí tại Venezuela sau khi Mỹ phát động chiến dịch không kích, bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.
Chính phủ Cuba xác nhận 32 công dân gồm quân nhân và nhân viên tình báo thiệt mạng tại Venezuela khi Mỹ mở chiến dịch đột kích để bắt ông Maduro.
Cuộc tập kích bất ngờ của Mỹ rạng sáng 3/1 để bắt Tổng thống Maduro khiến Venezuela rung chuyển, làm dấy lên làn sóng phản ứng khắp toàn cầu.
Ngoại trưởng Rubio tuyên bố Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ hay điều hành Venezuela, mà gây sức ép với Caracas bằng phong tỏa dầu mỏ.
Colombia điều binh sĩ, thiết giáp đến biên giới giáp Venezuela nhằm đề phòng bùng phát làn sóng tị nạn, tuyên bố sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp.
Tổng thống Nicolas Maduro và vợ đang bị giam tại nhà tù ở Brooklyn, nơi có lịch sử bạo lực và cơ sở vật chất kém, nhưng giới chức Mỹ cho biết tình trạng gần đây đã cải thiện.
Với nhiều năm kinh nghiệm lãnh đạo, bà Rodriguez được kỳ vọng có thể sớm ổn định tình hình Venezuela và cải thiện quan hệ với Mỹ trên cương vị Tổng thống lâm thời.