Sáng 8/9/1944, một vụ nổ lớn làm rung chuyển ngoại ô phía đông nam Paris, do V-2, tên lửa đạn đạo dẫn đường đầu tiên trên thế giới, gây ra.
Simo Hayha gây thiệt hại lớn cho binh sĩ Liên Xô chỉ bằng khẩu súng trường không kính ngắm, khiến lính bắn tỉa Phần Lan này có biệt danh "Tử thần trắng".
Khi Thế chiến II sắp tới hồi kết, quân Đồng minh đổ bộ lên Okinawa, Nhật Bản, mở đầu trận chiến tàn khốc kéo dài 82 ngày.
Anh từng phát triển và sử dụng ngư lôi có người lái trước cả Nhật trong Thế chiến II, nhưng không phải để thực hiện nhiệm vụ tự sát.
Chiến dịch luồn sâu vào hậu cứ phát xít Đức từ năm 1944 bí mật đến mức phi hành đoàn oanh tạc cơ B-24 Mỹ cũng không biết chi tiết.
Tàu chiến Đức Quốc xã trúng ngư lôi và bị đánh chìm 80 năm trước tình cờ được phát hiện ở độ sâu 490 mét dưới đáy biển Na Uy.
Cảnh hỗn loạn hậu Thế chiến I khiến kiến trúc sư Đức Sorgel tin rằng chỉ có một cách ngăn chiến tranh là hợp nhất châu Âu và châu Phi.
Nếu quả bom của Georg Elser phát nổ sớm hơn 13 phút vào ngày 8/11/1939, Hitler có thể đã chết ngay khi Thế chiến II vừa bắt đầu.
Khi Thế chiến II dần đến hồi kết, Nhật từng theo đuổi "Chiến dịch Hoa anh đào ban đêm", nhằm phát tán bọ chét mang bệnh dịch hạch vào Mỹ.
Nhằm ngăn công nghệ Đức rơi vào tay Liên Xô, Mỹ từng tiến hành Chiến dịch Kẹp giấy, bí mật tuyển hơn 1.600 nhà khoa học của phát xít.
Tháng 4/1944, Roza Shanina cảm thấy bủn rủn khi lần đầu tiên bắn chết một phát xít Đức, khởi đầu chuỗi thành tích hạ gục 59 tên trong 10 tháng.
Thủ tướng Nhật cam kết không để sự tàn phá của chiến tranh tái diễn trong dịp kỷ niệm 75 năm đầu hàng quân Đồng minh trong Thế chiến II.
Ngoài trận tập kích Trân Châu Cảng, Nhật còn tiến hành hàng loạt chiến dịch song song, gây thiệt hại nặng cho quân Đồng minh ở Thái Bình Dương.
Trên trang bìa tạp chí Anh Observer số ra tháng 5/1973 là hình điệp viên Dusko Popov và câu hỏi "đây có phải James Bond đời thực không?".
Tàu ngầm HMS Thetis của Anh là một trong số ít chiến hạm bị chìm tới hai lần cùng thủy thủ đoàn trong lịch sử quân sự thế giới.
Quyết định ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagashaki của Tổng thống Truman chịu ảnh hưởng lớn từ tính toán chính trị cả ở Mỹ lẫn Nhật.
Nhiều người tìm cách sống sót trong Thế chiến II bằng cách tránh trở thành lính bộ binh, nhưng thực tế có nhiều vị trí còn nguy hiểm hơn.
Được kỳ vọng là vũ khí diệt hạm uy lực nhất trong Thế chiến II, nhưng Mark 14 chỉ gây thất vọng, thậm chí còn làm chìm hai tàu ngầm Mỹ.
Nỗi ám ảnh Trân Châu Cảng khiến Mỹ cảnh giác cao độ trước mối đe dọa từ Nhật và quyết tâm thực hiện chiến dịch ngụy trang quy mô lớn.
Ngày 6/6/1944, Joseph Beyrle cùng 24.000 binh sĩ khác nhảy dù xuống Normandy, nhưng anh vô tình rơi trúng nóc nhà thờ tại ngôi làng do Đức kiểm soát.