"Không bao giờ để lặp lại thảm kịch chiến tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cam kết kiên định này", Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.
Quy mô lễ kỷ niệm năm nay bị thu nhỏ chỉ còn 1/10 so với năm ngoái do sự bùng phát đại dịch Covid-19. Trong dịp này, ông Abe gửi lễ cúng đến đền Yasukuni, nơi thờ những người Nhật chết trong chiến tranh, nhưng không đến thăm để tránh gây căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc.
Nhật hoàng Naruhito cũng bày tỏ "sự hối tiếc sâu sắc" về quá khứ thời chiến của đất nước và cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
"Tôi thành thực hy vọng rằng sự tàn phá của chiến tranh sẽ không bao giờ lặp lại", Nhật hoàng 60 tuổi nói tại một buổi lễ dành cho những người chết vì chiến tranh. Ông Naruhito là cháu trai của Thiên hoàng Hirohito, người trị vì nước Nhật thời kỳ Thế chiến II.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự lễ tưởng nhớ các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử năm 1945 tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở Hiroshima hôm 6/8. Ảnh: Reuters.
Ông Naruhito là Nhật hoàng đầu tiên sinh ra sau chiến tranh, lên ngôi năm ngoái sau khi cha ông, Nhật hoàng Akihito, thoái vị. Ông và Hoàng hậu Masako hầu như không xuất hiện trước công chúng từ khi Covid-19 bùng phát ở Nhật đầu năm nay. Nhật hoàng cũng bày tỏ hy vọng đất nước có thể cùng nhau vượt qua đại dịch.
Đền Yasukuni thờ hàng triệu người Nhật chết trong chiến tranh, gồm các tướng lĩnh cấp cao bị kết án phạm tội ác chiến tranh trong Thế chiến II. Nhiều thập kỷ qua, ngôi đền này là chủ đề gây tranh cãi giữa Nhật Bản với Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên.
Ông Abe và những người theo chủ nghĩa quốc gia của Nhật Bản cho rằng đền Yasukuni chỉ là nơi để tưởng nhớ những binh sĩ đã thiệt mạng. Ông so sánh nơi này với nghĩa trang quốc gia Arlington ở Mỹ.
Tháng 12/2013, ông Abe thăm đền Yasukuni để đánh dấu năm đầu tiên nắm quyền. Hành động này của ông đã khiến Bắc Kinh và Seoul nổi giận, đồng minh Mỹ cũng tỏ ý không hài lòng với động thái này. Kể từ đó, ông Abe chỉ gửi đồ lễ đến đền Yasukuni.
Huyền Lê (Theo Reuters)