Tổng thống Putin tuyên bố Nga muốn tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc trong cuộc hội đàm trực tuyến với ông Tập.
Thế giới năm qua dần thoát khỏi đại dịch Covid-19, nhưng hứng chịu loạt khủng hoảng vì xung đột Ukraine, căng thẳng eo biển Đài Loan, trong khi các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan.
Năm 2022 chứng kiến nhiều bước ngoặt trong quan hệ nước lớn, khi châu Âu quay lưng với Nga vì xung đột Ukraine, còn phương Tây cứng rắn hơn với Trung Quốc, theo giới chuyên gia.
Tổng thống Đức Steinmeier đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dùng ảnh hưởng với Nga để kêu gọi nước này chấm dứt chiến sự Ukraine.
Căng thẳng ngày càng tăng với phương Tây thúc đẩy Trung Quốc củng cố quan hệ với Nga, đặc biệt là về thương mại và năng lượng.
Chuyến thăm Arab Saudi và gặp các lãnh đạo Arab của ông Tập giúp mở rộng cánh cửa hợp tác, đưa quan hệ Trung Quốc với khu vực này sang kỷ nguyên mới.
Ông Tập đến Arab Saudi và gặp loạt lãnh đạo Trung Đông, trong chuyến thăm được cho là nhằm quảng bá Trung Quốc như một giải pháp thay thế Mỹ ở khu vực.
Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới Arab Saudi từ 7/12, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tới cường quốc dầu mỏ này kể từ năm 2016.
Trung Quốc sáng nay tổ chức lễ truy điệu cựu chủ tịch Giang Trạch Dân tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẵn sàng củng cố quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với Nga về các vấn đề năng lượng.
Ông Sunak nói "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ Anh - Trung đã kết thúc, trong bài phát biểu chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức.
Việc Chủ tịch Trung Quốc mỉm cười với ai hay gặp lãnh đạo nào bên lề G20, APEC đều có thể là chỉ dấu cho đường hướng ngoại giao tương lai của ông.
Thay vì cùng Mỹ tạo thành liên minh chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, châu Âu dường như muốn làm trung gian giữa hai bên.
Với những cái bắt tay và cuộc gặp liên tiếp với các lãnh đạo thế giới, ông Tập trở thành tâm điểm chú ý tại G20 và APEC sau gần ba năm vắng mặt.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi kiểm soát cạnh tranh giữa hai nước trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thái Lan.
Ông Tập cho rằng châu Á - Thái Bình Dương không nên trở thành đấu trường cạnh tranh giữa các cường quốc, khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC.
Trung Quốc nói ông Tập chỉ nêu quan điểm với Thủ tướng Canada Trudeau, không phải chỉ trích hay đổ lỗi, sau khi video cuộc trao đổi giữa hai lãnh đạo gây chú ý.
Chủ tịch Trung Quốc phản đối với Thủ tướng Canada khi nội dung thảo luận giữa hai người bên lề G20 được tiết lộ với báo chí, cho rằng điều này "không phù hợp".
Sau cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ - Trung tại Indonesia, quan hệ hai nước được cho là sẽ ổn định và lắng dịu căng thẳng, dù chưa thể thoát khỏi thế đối đầu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cải thiện quan hệ song phương khi gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.