Tổng thư ký Stoltenberg cho rằng EU sẽ phải trả giá đắt hơn nhiều các hệ quả kinh tế hiện nay nếu dừng hỗ trợ Ukraine, kêu gọi các nước trong liên minh "thôi phàn nàn".
Không quân Mỹ triển khai 6 tiêm kích F-22 đến Ba Lan, nước láng giềng của Ukraine, làm nhiệm vụ phòng thủ NATO, động thái chưa từng có tiền lệ.
Thủ tướng Hungary Orban nói Ukraine không thể thắng Nga bằng chiến lược hỗ trợ hiện tại của NATO, đồng thời cảnh báo hậu quả với kinh tế châu Âu.
Học thuyết hải quân mới được ông Putin ký coi chiến lược của Mỹ nhằm "thống trị các đại dương" và xu hướng mở rộng NATO là mối đe dọa với Nga.
Căng thẳng biên giới leo thang với Serbia khiến cảnh sát Kosovo đóng hai cửa khẩu, trong khi NATO tuyên bố sẵn sàng triển khai lực lượng can thiệp.
Căng thẳng giữa Kosovo với Serbia, một đối tác thân thiết của Nga, có thể mở ra mặt trận mới khiến NATO giảm nguồn lực hỗ trợ cho Ukraine.
Moskva cho rằng "chiến dịch chống Nga" của phương Tây có thể châm ngòi kịch bản khẩn cấp, buộc nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả.
Mỹ và đồng minh xem xét khả năng cung cấp tiêm kích và huấn luyện phi công cho Ukraine, nhằm giúp Kiev tăng năng lực bảo vệ không phận.
Thượng viện Mỹ phê chuẩn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, đồng thời ủng hộ mở rộng liên minh quân sự.
Quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết nỗ lực hội nhập với phương Tây của nước này không còn và cả quan hệ hợp tác cũng chấm dứt.
Tổng thư ký NATO nói Nga không được phép chiến thắng ở Ukraine, cảnh báo sẽ đáp trả nếu Moskva có ý định tấn công một thành viên liên minh.
Không quân Mỹ triển khai 12 tiêm kích F-22 đến Ba Lan, nước láng giềng của Ukraine, nhằm thay thế phi đội F-35 làm nhiệm vụ phòng thủ NATO.
Giới chức phương Tây lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, sẽ giúp Nga né lệnh trừng phạt sau cuộc gặp giữa tổng thống hai nước tuần trước.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev nói phương Tây có kế hoạch dài hạn để hủy diệt nước này, nhưng Moskva sẽ đạt các mục tiêu ở Ukraine.
Kẹp giữa Kaliningrad của Nga và Belarus, nhiều người sống ở Hành lang Suwalki, nơi được ví như "yết hầu NATO", ngày càng lo lắng về nguy cơ xung đột.
Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi các nước phương Tây cấm nhập cảnh toàn bộ công dân Nga nhằm tăng sức ép trừng phạt với Moskva.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/8 ký phê chuẩn Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO, bước đi nhằm mở rộng liên minh phương Tây để đối trọng Nga.
Hợp tác kinh tế của phương Tây và Nga tại Bắc Cực dần nguội lạnh, tạo cơ hội thế chân cho Trung Quốc.
Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết liên minh đã tăng cường hiện diện ở miền bắc Kosovo và sẵn sàng can thiệp nếu "sự ổn định" bị đe dọa.
Hai người Nga và một công dân Ukraine đột nhập xí nghiệp quốc phòng Gramsh của Albania, chống trả khi bị phát hiện, khiến hai quân nhân bị thương.