Ý tưởng lập vùng cấm bay trên toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ Ukraine đã nhiều lần được NATO nêu ra và gây tranh cãi trong nội bộ khối hơn ba năm qua.
NATO dùng vũ khí đắt đỏ để hạ UAV giá rẻ bay vào Ba Lan, phương án không bền vững và cho thấy liên minh thiếu sẵn sàng.
Anh triệu đại sứ Nga để lên án vụ UAV xâm nhập lãnh thổ NATO tuần trước, trong khi Moskva nói liên minh này "gần như đang trực tiếp tham chiến".
Nga dường như muốn phô diễn sức mạnh răn đe đối thủ, thể hiện sẵn sàng bảo vệ đồng minh Belarus, khi phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon trong tập trận gần Ba Lan.
Ông Medvedev cảnh báo rằng xung đột giữa Nga và NATO sẽ nổ ra nếu liên minh lập vùng cấm bay, bắn hạ UAV Nga trên bầu trời Ukraine.
Romania triển khai tiêm kích F-16 và huy động máy bay của đồng minh để ứng phó UAV Nga xâm phạm không phận.
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt Moskva nếu các nước thành viên NATO hành động tương tự và ngừng mua dầu Nga.
NATO công bố chiến dịch điều động nhiều tiêm kích và tàu hộ vệ nhằm tăng cường phòng thủ không phận Ba Lan và sườn đông liên minh.
Tổng thống Ukraine cho rằng việc NATO sử dụng vũ khí phòng không đắt tiền đánh chặn UAV giá rẻ không phải là phương án hiệu quả.
Ba Lan và khoảng 40 đồng minh ra tuyên bố chung, lên án vụ UAV xâm nhập không phận NATO và kêu gọi Nga tránh các "hành động khiêu khích".
Nga và Belarus tổ chức tập trận Zapad-2025 tại nhiều thao trường và vùng biển, trong đó có những khu vực gần lãnh thổ các nước thành viên NATO.
Tổng thống Nawrocki nói vụ UAV xâm phạm không phận Ba Lan hôm 10/9 có thể giúp Nga đánh giá năng lực phản ứng của NATO.
Ngay khi cảm biến phát hiện UAV xâm nhập không phận Ba Lan từ Belarus và Ukraine, tiêm kích của NATO lập tức cất cánh và đánh chặn mục tiêu.
Ba Lan yêu cầu kích hoạt Điều 4 Hiến chương NATO về tham vấn đồng minh, do cảm thấy an ninh bị đe dọa vì UAV Nga xâm nhập.
Quân đội Ba Lan thông báo bắn hạ một số UAV trong không phận, cùng thời điểm Nga tiến hành đòn tập kích nhằm vào miền tây Ukraine.
Đại sứ Mỹ phản đối việc chính phủ Italy tính chi phí xây cầu treo 15,6 tỷ USD vào ngân sách NATO, khiến Rome từ bỏ phương án này.
Thái LanWHA đẩy mạnh logistics xanh, năng lượng tái tạo và chính sách nhân sự toàn diện nhằm quản trị rủi ro, tối ưu tài chính và hướng tới phát triển bền vững.
Ngoại trưởng Nga mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán với Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng "những thực tế lãnh thổ mới" phải được công nhận.
Tổng thống Putin cho rằng việc NATO lôi kéo Kiev gia nhập là nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine, điều cần được loại bỏ để đạt hòa bình bền vững.
NATO nói toàn bộ nước thành viên sẽ đạt mục tiêu chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng trong năm nay, tổng chi sẽ vượt 1.500 tỷ USD.