Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng NATO có thể cuốn vào xung đột với Nga trong trường hợp Moskva chiến thắng trong xung đột tại Ukraine.
Gây chú ý với ý tưởng triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine, ông Macron dường như muốn ghi điểm chính trị và thể hiện sức mạnh tập thể của NATO.
Mỹ và nhiều đồng minh châu Âu cho biết không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine, sau khi Tổng thống Pháp Macron gợi ý về khả năng này.
Việc Thụy Điển gia nhập NATO có thể tăng cường đáng kể an ninh sườn đông cho khối nhờ chiến lược phòng thủ toàn dân, toàn diện của nước này.
Điện Kremlin cho rằng nếu phương Tây điều quân tới Ukraine, điều đó có nguy cơ gây ra đối đầu trực tiếp "không thể tránh khỏi" giữa NATO với Nga.
Quốc hội Hungary phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển, mở đường cho Stockholm gia nhập liên minh sau gần hai năm đàm phán căng thẳng.
Video mới do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy quân đội nước này thu giữ nhiều vũ khí và đạn dược do NATO sản xuất ở thành phố Avdeevka.
Đan Mạch là nước thành viên NATO mới nhất ký thỏa thuận hợp tác an ninh với Ukraine, cam kết sớm chuyển giao tiêm kích F-16.
Ba nước phương Tây bày tỏ ủng hộ Thủ tướng Rutte, 57 tuổi, trở thành Tổng thư ký NATO tiếp theo, nhận xét ông là chính trị gia giàu kinh nghiệm.
Nhiều lãnh đạo châu Âu bất an với lập trường của Trump về NATO và đang tìm cách tác động tới quan điểm của ông về liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Thủ tướng Ba Lan Tusk chỉ trích việc Hungary trì hoãn phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO là "hành động không thể chấp nhận được".
Thủ tướng Hungary Orban nói nước này có thể duyệt Thụy Điển gia nhập NATO khi quốc hội bắt đầu kỳ họp vào cuối tháng.
Chỉ huy Mỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Kosovo khẳng định sẵn sàng can thiệp, ngăn bạo lực leo thang ở khu vực.
Tổng thư ký NATO nói một số thành viên của khối đặt mục tiêu cung cấp cho Ukraine một triệu thiết bị không người lái trong năm 2024.
Tổng thư ký NATO nói 18 trên 31 thành viên sẽ đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng, sau khi Trump dọa bỏ rơi nước không chi đủ.
Cố vấn của ông Trump muốn xếp thành viên NATO không đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng vào "cấp thấp", không được hưởng chính sách phòng thủ tập thể của khối.
Ông Biden chỉ trích bình luận của Trump là "đáng xấu hổ" và "nguy hiểm", sau khi cựu tổng thống Mỹ dọa không bảo vệ thành viên NATO trước Nga.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố chính phủ của ông sẽ tăng cường chi tiêu quân sự để đáp ứng cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng của NATO.
Tổng thư ký NATO và Chủ tịch Hội đồng châu Âu chỉ trích Donald Trump "làm suy yếu an ninh" liên minh, sau khi ông dọa bỏ rơi thành viên NATO.
Trump bị Nhà Trắng chỉ trích sau khi tiết lộ từng dọa bỏ rơi thành viên NATO không góp đủ ngân sách trong trường hợp họ bị Nga tấn công.