Chứng khoán kết tuần sụt gần 7 điểm và đã giảm 4 phiên liên tiếp nhưng thanh khoản ở mức thấp dù được cổ phiếu Vingroup nâng đỡ.
Theo Deloitte Việt Nam, mức thuế tối đa 35% trong biểu thuế của Việt Nam ngang với Thái Lan và Philippines, trong khi Singapore chỉ áp mức cao nhất 24%, Malaysia và Myanmar là 30%.
Loạt công ty chứng khoán lớn như SSI, TCBS, VPBankS, VPS... lên kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới, trước thềm công bố nâng hạng thị trường vào tháng 10.
Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 lên 7,5% đồng thời cho rằng tín dụng bơm ra nền kinh tế có thể đạt 19-20%.
Mỹ, thị trường chiếm gần 35% xuất khẩu cá ngừ Việt Nam, ghi nhận kim ngạch tháng 8 chỉ 29 triệu USD, giảm gần 21% so với cùng kỳ, phản ánh khó khăn ngày càng lớn.
29 bộ ngành, 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp bị Thủ tướng phê bình và yêu cầu các đơn vị này kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân.
Vietnam Airlines đã hết âm vốn chủ sở hữu sau khi SCIC hoàn tất giải ngân 7.770 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu hãng hàng không này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có giải pháp ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước.
Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương, các khoản có tính chất tiền công được trả từ nguồn ngân sách nhà nước.
FPT vừa ký hợp đồng chuyển đổi số cho một tập đoàn năng lượng hàng đầu Châu Á, trị giá 256 triệu USD, lớn nhất trong lịch sử công ty.
Các sếp Nafoods và Đại Dũng cho rằng chính sách thuế của ông Trump giúp họ cơ cấu lại thị trường nguyên liệu, xuất khẩu, và ứng phó nhanh hơn trước biến động.
Du lịch Việt Nam đón lượng quốc tế chưa từng có trong tháng 7 và 8, vốn là mùa thấp điểm.
Tháng 8, phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 58.600 tỷ đồng nhờ ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản tăng huy động để tái cấp vốn, bổ sung nguồn lực trung dài hạn.
Chứng khoán phái sinh sẽ có thêm sản phẩm dựa trên chỉ số VN100, dự kiến giao dịch trong tháng 10, phá thế độc quyền của hợp đồng tương lai VN30.
Tài chính, thông tin truyền thông, logistics, khoa học - công nghệ và du lịch được đề xuất là 5 ngành dịch vụ ưu tiên chiến lược tại TP HCM.
Thủ tướng nêu mục tiêu thời gian tới vẫn là thúc đẩy tăng trưởng từ 8,3-8,5%, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.
Phó thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định giải ngân đầy đủ vốn đầu tư công là động lực tăng trưởng, việc chậm chi trả sẽ là khuyết điểm trước Chính phủ và nhân dân.
Theo các doanh nghiệp Việt, hàng giả tràn lan, hàng ngoại giá rẻ và rào cản số hóa đang trực tiếp đe dọa sức cạnh tranh thương hiệu nội.
Thủ tướng yêu cầu tăng tín dụng, đa dạng thị trường để bảo đảm an ninh lương thực trước biến động xuất khẩu gạo.