Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lên cao kỷ lục, sau thông tin về đàm phán thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.
Mỗi ounce vàng có thời điểm tăng hơn 50 USD, vì "dự luật to đẹp" của Tổng thống Mỹ được dự báo gây ra lạm phát và tăng nợ công.
Một số sản phẩm xuất xứ Trung Quốc trên Amazon tăng giá gấp đôi trong nửa năm, được cho là dấu hiệu tác động của thuế nhập khẩu đến người Mỹ.
Doanh số Tesla sụt 5 tháng liên tiếp khi người châu Âu chuyển sang mua xe điện giá rẻ của Trung Quốc và giảm thiện cảm với CEO Elon Musk.
Chỉ trong nửa năm, triển vọng kinh tế Mỹ đã thay đổi đáng kể, làm đảo lộn kế hoạch giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Sáng 26/6, giá đôla Mỹ xuống thấp nhất 3,5 năm so với đồng euro, bảng Anh và yen Nhật.
Từ khoảng 10 xe thử nghiệm tuần qua, Elon Musk hướng đến một triệu xe taxi Tesla tự hành ở Mỹ sau một năm, nhưng chuyên gia nghĩ không dễ.
Lo ngại nguồn cung dầu thô tại Iran gián đoạn sau cuộc không kích của Mỹ cuối tuần trước kéo giá Brent vượt 81 USD.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong phiên họp tháng 6, cảnh báo lạm phát lên 3% cuối năm nay.
Nhà Trắng yêu cầu Bộ Quốc phòng và NASA thu thập thông tin chi tiết về các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với SpaceX, theo Reuters.
Tổng thống Mỹ cho biết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã hoàn tất để ông và Chủ tịch Tập Cận Bình phê duyệt.
Giới chức cảnh báo chính phủ Mỹ sắp cạn kiệt nguồn lực để thanh toán, nếu trần nợ công không được sớm nâng lên.
Thuế nhập khẩu 50% giúp thép và nhôm Mỹ tăng khả năng cạnh tranh, nhưng để nâng sản lượng thì vẫn khó về chính sách, nhân lực và giá điện.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính thuế quan của Tổng thống Trump sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách 2.800 tỷ USD trong 10 năm, nhưng đi kèm nhiều hệ lụy.
Báo cáo việc làm khu vực tư nhân kém lạc quan khiến Tổng thống Mỹ lặp lại lời kêu gọi suốt vài tháng qua với Fed.
Hầu hết nhôm, thép được bán vào Mỹ chịu thuế cao gấp đôi kể từ ngày 4/6, như tuyên bố tuần trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Sản xuất của Mỹ đi xuống tháng thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh thuế nhập khẩu gây gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy chi phí đầu vào lên cao.
Mỹ đề nghị các đối tác liệt kê đề xuất trong nhiều lĩnh vực chủ chốt, nhằm đẩy nhanh đàm phán khi hạn chót ông Trump đặt ra chỉ còn 5 tuần.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tự tin với tình hình tài chính của Mỹ trong bối cảnh hạn chót nâng trần nợ công đang đến gần.
Theo Tổng thống Donald Trump, Apple phải nộp thuế tối thiểu 25% cho những chiếc iPhone được sản xuất bên ngoài nước Mỹ.