Các tổ diệt tăng Ukraine bố trí trận địa phục kích đoàn tăng thiết giáp Nga tấn công vào Ugledar, sau đó dùng tên lửa và pháo tấn công.
Mỹ đã phê duyệt bán 18 hệ thống HIMARS cùng đạn dược và thiết bị khác trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan, đồng minh NATO giáp Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố nước này cần tên lửa tầm xa của phương Tây để tập kích và khiến lực lượng Nga thua cuộc.
Mỹ sắp công bố gói viện trợ hơn hai tỷ USD cho Ukraine, trong đó có rocket dẫn đường GLSDB tầm bắn 150 km, theo quan chức giấu tên.
Ngoại trưởng Kuleba cho rằng các nước chưa làm đủ cho Ukraine khi lực lượng Nga vẫn hiện diện trên lãnh thổ nước này, kêu gọi chuyển thêm vũ khí.
Với vũ khí ngày càng uy lực từ phương Tây, Ukraine có cơ hội lớn để phản công lực lượng Nga trong năm nay, song đối mặt nhiều thách thức.
Bộ Quốc phòng Australia thông báo sẽ chi ngân sách mua pháo phản lực HIMARS Mỹ sau khi chứng kiến hiệu quả của tổ hợp này tại Ukraine.
Mỹ tuyên bố doanh trại Nga ở thành phố Makiivka là mục tiêu pháo kích hợp pháp của Ukraine và Washington không lo ngại trước chỉ trích của Moskva.
Nhiều người Nga bày tỏ nỗi đau, thề trả thù cho 89 binh sĩ chết trong vụ pháo kích ở Makiivka, một số giận dữ chỉ trích chỉ huy đơn vị.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh lính đã sử dụng điện thoại di động đêm giao thừa, khiến Ukraine tập kích bằng pháo HIMARS khiến 89 người chết.
Các chỉ huy Nga bị chỉ trích khi tập trung nhiều binh sĩ và đạn dược ở một chỗ, dẫn tới thương vong lớn trong vụ pháo kích tại Makiivka.
Moskva thông báo cuộc tập kích bằng hệ thống HIMARS của Kiev nhằm vào điểm đóng quân ở tỉnh Donetsk khiến 63 quân nhân Nga thiệt mạng.
Tư lệnh Zaluzhny cho rằng lực lượng Nga "thích nghi" với các đợt tập kích bằng pháo HIMARS của quân đội Ukraine.
Lực lượng Ukraine tập kích các địa điểm tại Melitopol và Stakhanov ở miền nam và miền đông, nơi họ cho là doanh trại và sở chỉ huy của công ty an ninh tư nhân Wagner.
Mỹ được cho là đang chuẩn bị gói viện trợ 275 triệu USD cho Ukraine, bao gồm vũ khí chống UAV và phòng không.
Quan chức Mỹ cho biết nước này đã bí mật chỉnh sửa để pháo HIMARS không thể phóng tên lửa tầm xa vào Nga trước khi chuyển cho Ukraine.
Estonia, quốc gia vùng Baltic, đồng ý mua 6 hệ thống pháo phản lực tầm trung HIMARS của Mỹ với giá trị hợp đồng hơn 200 triệu USD.
Chỉ huy lực lượng phòng không Nga tại Ukraine tuyên bố bản cập nhật phần mềm mới nhận sẽ giúp họ đối phó hiệu quả với rocket HIMARS.
Mỹ công bố gói viện trợ trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, trong đó có tên lửa phòng không, rocket của pháo HIMARS và hơn 200 máy phát điện.
Viện nghiên cứu Mỹ nhận định pháo phản lực HIMARS đóng vai trò rất lớn giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga khỏi thành phố Kherson ở miền nam.