Đại biểu nói nếu chỉ xử lý tài khoản vi phạm khi đăng tin giả, độc hại thì chưa hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đồng tình và cho rằng cần cả xã hội vào cuộc.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, ngày 4/11.
Diện tích tối thiểu cây xanh ở đô thị là 6-7m2 một người nhưng Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, mức này ở Hà Nội chỉ 2 m2 một người còn TP HCM, Hải Phòng chưa tới 1 m2.
Đề xuất mở 17 tuyến xe đưa đón khách từ Tân Sơn Nhất; Hàn Quốc điều tra hai cảnh sát cấp cao trong vụ giẫm đạp...
Thị trường bất động sản được Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị dự báo sẽ khó khăn bởi nguồn cung vừa quá thiếu vừa quá thừa so với nhu cầu và tín dụng thắt chặt.
Thủ tướng và các Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thị Thanh Trà, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất 6 nhóm vấn đề chất vấn để các cơ quan lựa chọn bốn, trong đó có công chức nghỉ việc, thu hồi tài sản tham nhũng.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về việc cấp thẻ căn cước công dân và hộ chiếu phổ thông mẫu mới, tại phiên họp Thường vụ Quốc hội ngày 10/8.
Chiều 9/6, đại biểu hỏi có hay không lợi ích nhóm khi ban hành văn bản pháp luật, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh trả lời "không có", quy trình rất chặt chẽ, một cơ quan không thể tự xây dựng được.
Đại biểu Quốc hội chất vấn Thống đốc "sự chia sẻ của ngành ngân hàng với doanh nghiệp thời gian qua đã tương xứng chưa khi vẫn lãi lớn".
HLV Saudi Arabia: 'Việt Nam hứa hẹn khó chơi'; Việt Nam bình luận vụ máy bay Australia, Trung Quốc chạm mặt ở Biển Đông; Tiêm kích Trung Quốc lao xuống nhà dân; Ông Tất Thành Cang được giảm 18 tháng tù...
Trước băn khoăn về khả năng trả nợ của 51 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết mới có Tân Hoàng Minh chưa trả được nợ, còn lại vẫn bình thường.
Đại biểu Quốc hội chất vấn tính hợp lý của việc cấp "room" tín dụng và cho rằng biện pháp này mang dáng dấp "bao cấp", can thiệp vào hoạt động của các nhà băng.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá, cốt lõi chậm cổ phần hóa là do vướng mắc chuyển mục đích sử dụng đất và thất thoát thường xảy ra ở đây.
Khi được hỏi về trách nhiệm với sai phạm gần đây trên thị trường, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói "đã nhiều lần nỗ lực" cảnh báo rủi ro tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp.
Các vấn đề nóng về chứng khoán, trái phiếu, kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro... sẽ được Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải trình ngày 8/6.
HLV Gong Oh-kyun: 'Công lao thuộc về cầu thủ Việt Nam'; 'Malaysia thua Việt Nam vì phạt đền và thẻ đỏ'; VN-Index vượt 1.300 điểm...
Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói vải thiều xuất Nhật mấy trăm nghìn một cân, nhưng chi phí logistic rất cao, nông dân không nên quá háo hức mà hãy coi trọng thị trường nội địa.
Với tập quán sản xuất nhỏ lẻ, không theo quy hoạch, tiêu chuẩn chung, nông sản Việt khó xuất đi đâu khi gặp trục trặc ở một thị trường như Trung Quốc, theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.
Để tránh trục lợi trong đấu giá đất, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đề xuất đấu giá xong phải nộp tiền trong 10 ngày, thay vì 90 ngày như hiện nay.