Bảo tàng Hà Nội được khánh thành từ năm 2010, nhưng đến nay chưa hoàn thành trưng bày nội thất để có thể mở cửa đón khách tham quan.
Trả lời chất vấn của đại biểu về sai phạm của một số cán bộ ngành y, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói "rất đau lòng song phải xử lý đúng quy định".
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các địa phương xem xét có gói hỗ trợ người lao động quay lại thành phố làm việc.
Trước ý kiến về giải pháp cho việc dạy thêm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết đang triển khai, trong đó đề nghị đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, giải ngân đầu tư công chậm phần lớn ở khâu thực hiện tại địa phương nhưng đại biểu cho rằng "nói vậy thì tội địa phương quá".
Trước băn khoăn có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia hay không, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định "kỳ thi có nhiều tác dụng trong đánh giá chất lượng học tập".
Về khó xử khi lập quy hoạch vùng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kể, quy hoạch công trình bệnh viện tỉnh nào cũng sẵn sàng, nhưng nếu là bãi xử lý rác, không nơi nào muốn nhận.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa nhận chính sách hoãn, giảm thuế hiện mới hỗ trợ đơn vị khỏe, vẫn có doanh thu, lợi nhuận nên sắp tới sẽ ưu tiên hơn doanh nghiệp yếu.
Chính phủ đang xây dựng chương trình phục hồi kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên chiến lược về nguồn nhân lực, đặc biệt là an sinh xã hội, vì "con người là vốn quý nhất".
Để tránh trục lợi trong đấu giá đất, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đề xuất đấu giá xong phải nộp tiền trong 10 ngày, thay vì 90 ngày như hiện nay.
Chiều 9/6, đại biểu hỏi có hay không lợi ích nhóm khi ban hành văn bản pháp luật, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh trả lời "không có", quy trình rất chặt chẽ, một cơ quan không thể tự xây dựng được.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về việc cấp thẻ căn cước công dân và hộ chiếu phổ thông mẫu mới, tại phiên họp Thường vụ Quốc hội ngày 10/8.
Để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, từ nay đến cuối năm Chính phủ phấn đấu đưa khoảng 40.000 tỷ đồng tín dụng mỗi tháng, đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ bất động sản...
Theo Luật Cán bộ công chức, mức xử lý kỷ luật với người đứng đầu cơ quan nhà nước không chấp hành quy định về giải trình, nhẹ nhất là khiển trách, nặng nhất là buộc thôi việc.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết sau 5 tháng triển khai chương trình hỗ trợ tín dụng nhà ở, đã giải ngân tổng cộng 312 tỷ đồng cho 920 khách hàng cá nhân và 4 doanh nghiệp.
Thừa nhận thực tế nhiều cơ sở giáo dục còn chạy đua thành tích hơn chất lượng đào tạo, Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận khẳng định, sẽ xử lý vấn đề tận gốc: chuyển nền giáo dục từ kiến thức một chiều sang phát triển năng lực học sinh.
"Thi ở cụm đại học chắc chắn điểm thấp hơn ở cụm thi địa phương. Như vậy là không công bằng cho thí sinh kể cả trong xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học", GS Đào Trọng Thi phân tích.
Lần thứ hai đăng đàn trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Văn Bình sẽ làm rõ 3 vấn đề trọng yếu của hệ thống ngân hàng hiện nay.
Dẫn lại vụ siêu lừa Huyền Như, bầu Kiên hay đại án tham nhũng ALCII, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng dù xảy ra ở đâu, như thế nào cũng thuộc trách nhiệm xử lý của Ngân hàng Nhà nước.
Sáng nay, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trả lời chất vấn Thường vụ Quốc hội để "mổ xẻ" nguyên nhân các vụ án oan sai và xử lý trách nhiệm người liên quan.