Khách quốc tế vào Việt Nam chỉ cần xét nghiệm âm tính; Đề xuất nộp tiền đấu giá đất trong 10 ngày; Việt Nam nghiên cứu tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư...
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn tại phiên họp Thường vụ Quốc hội, ngày 16/3.
Tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu và trách nhiệm đấu giá đất vượt giá thị trường sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn.
Chính phủ đang xây dựng chương trình phục hồi kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên chiến lược về nguồn nhân lực, đặc biệt là an sinh xã hội, vì "con người là vốn quý nhất".
Việc điều hành chính sách, theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, sẽ thận trọng, bởi bài học kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng 2008-2009 và rủi ro lạm phát năm tới rất cao.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa nhận chính sách hoãn, giảm thuế hiện mới hỗ trợ đơn vị khỏe, vẫn có doanh thu, lợi nhuận nên sắp tới sẽ ưu tiên hơn doanh nghiệp yếu.
Về khó xử khi lập quy hoạch vùng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kể, quy hoạch công trình bệnh viện tỉnh nào cũng sẵn sàng, nhưng nếu là bãi xử lý rác, không nơi nào muốn nhận.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, giải ngân đầu tư công chậm phần lớn ở khâu thực hiện tại địa phương nhưng đại biểu cho rằng "nói vậy thì tội địa phương quá".
Trước ý kiến về giải pháp cho việc dạy thêm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết đang triển khai, trong đó đề nghị đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các địa phương xem xét có gói hỗ trợ người lao động quay lại thành phố làm việc.
Trước băn khoăn có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia hay không, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định "kỳ thi có nhiều tác dụng trong đánh giá chất lượng học tập".
Trả lời chất vấn của đại biểu về sai phạm của một số cán bộ ngành y, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói "rất đau lòng song phải xử lý đúng quy định".
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu, ngày 10/11.
Số ca TP HCM cao nhất trong gần 1 tháng; Bộ trưởng Công an: 'Sai phạm ngành y không phải do cơ chế'; Lương hưu sẽ điều chỉnh 7,4% từ 1/1/2022; Giá xăng tăng lần thứ năm liên tiếp...
Hôm nay (8/11), Quốc hội bước vào đợt hai của kỳ họp cuối năm với thời lượng 6 ngày, chủ yếu dành cho thảo luận kinh tế - xã hội và chất vấn thành viên Chính phủ.
Đại biểu Quốc hội sẽ chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn thành viên Chính phủ, trong đó dự kiến có công tác phòng chống dịch Covid-19 và giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế.
Theo chương trình dự kiến, bốn bộ trưởng sẽ đăng đàn trong phiên chất vấn tại kỳ họp lần này, sau đó Thủ tướng báo cáo Quốc hội và trả lời các vấn đề đại biểu quan tâm.
Kỳ họp cuối năm của Quốc hội dự kiến diễn ra từ 20/10 đến 13/11 và sẽ dành 2,5 ngày làm việc để chất vấn các thành viên Chính phủ.
Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc tại kỳ họp tháng 10 để chất vấn thành viên Chính phủ.
Quốc hội phải tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn và phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.