Bà Bùi Thị Vinh thay đổi chế độ ăn uống nhưng các triệu chứng không bớt, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy bà có khối u đại tràng ngang kích thước 9 cm.
Ngày 22/1, BS.CKII Nguyễn Quốc Thái, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết u lớn khiến bệnh nhân tắc ruột, đại tràng bên phải giãn 8,5 cm và giãn ruột non, khiến thức ăn không thể tiêu hóa, nôn ói sau khi ăn.
Hình cắt lớp vi tính (CT) cho thấy đại tràng bị tắc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Bác sĩ Thái đánh giá bà cần được giải quyết tắc ruột càng sớm càng tốt, để tránh biến chứng vỡ ruột nguy hiểm đến tính mạng. Bà Vinh tuổi cao, mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, từng cắt túi mật. Các bác sĩ tìm phương án để phẫu thuật nhằm cứu sống nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống cho bà Vinh. Sau hội chẩn, ê kíp đề xuất hai phương án điều trị là phẫu thuật nội soi cắt trọn đại tràng có khối u hoặc mở hậu môn nhân tạo ra da.
Theo bác sĩ Thái, phương pháp mở hồi tràng ra da có thể giải quyết tắc ruột, bệnh nhân ăn lại được bằng đường miệng. Tuy nhiên, về lâu dài có thể mất nước điện giải, viêm da, u xâm lấn hay di căn gây đau, nhất là hiện tại u to, có biểu hiện thâm nhiễm xung quanh u.
Sau khi thảo luận với người nhà bệnh nhân, bác sĩ Thái quyết định phẫu thuật nội soi cắt trọn đại tràng có khối u và nạo vét hạch xung quanh. Ca mổ được tiến hành trong ba tiếng. Nếu thời gian phẫu thuật kéo quá dài gây nguy hiểm cho người bệnh lớn tuổi do biến chứng tim mạch, viêm phổi sau mổ.
Bác sĩ Quốc Thái (giữa) trong một ca phẫu thuật vào tháng 9/2023. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Sau mổ, bà Vinh tỉnh táo, sức khỏe hồi phục, có thể ăn cháo, cơm, tự đi lại, xuất viện sau một tuần. Bà phục hồi nhanh chóng ngoài mong đợi của bác sĩ và gia đình.
Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư giai đoạn 2B, chưa có dấu hiệu lan ra các hạch bạch huyết lân cận và chưa di căn đến các vị trí xa. Bác sĩ phối hợp với chuyên khoa ung bướu để có phác đồ điều trị tiếp theo cho cụ.
Hiện chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây ung thư đại tràng. Một số yếu tố nguy cơ như chế độ dinh dưỡng không khoa học, ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, hút thuốc lá, rượu bia, lối sống ít vận động, người lớn tuổi, từ 45 tuổi trở lên.
Bệnh thường không có dấu hiệu ở giai đoạn sớm. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể gặp triệu chứng đau bụng, nôn ói, ăn không tiêu, mệt mỏi, giảm cân, thay đổi thói quen đi tiêu (táo bón, tiêu chảy), tắc ruột, đi tiêu ra máu. Tùy vào giai đoạn bệnh mà có mức độ nguy hiểm khác nhau. Phát hiện ung thư ở giai đoạn càng sớm thì khả năng điều trị khỏi càng cao.
Bác sĩ Thái khuyến nghị mọi người nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc ung thư, nhất là người ở tuổi 45 tuổi trở lên, gia đình có tiền sử ung thư đại tràng.
Quyên Phan
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tiêu hóa tại đây để bác sĩ giải đáp |