Thứ bảy, 2/3/2019, 10:50 (GMT+7)

Truyền thông Triều Tiên đăng ảnh tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim tại Hà Nội

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng hình ảnh lễ chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (phải) nâng ly với Chủ tịch Kim Jong-un tại tiệc chiêu đãi tối 1/3. Ảnh: KCNA.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (phải) nâng ly với Chủ tịch Kim Jong-un tại tiệc chiêu đãi tối 1/3. Ảnh: KCNA.

Tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un và đoàn Triều Tiên do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội tối 1/3. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay đăng tải loạt ảnh về chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Kim Jong-un, trong đó có những hình ảnh về tiệc chiêu đãi.

Phát biểu trước khi nâng cốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết khi đến thăm Triều Tiên năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Việt Nam và Triều Tiên, tuy đường xa nhưng lòng rất gần. Tuy cách xa ngàn dặm nhưng gắn bó với nhau như mối tình anh em thân thiết". Vì vậy, ông kỳ vọng, mối quan hệ Việt - Triều sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới. 

Cử chỉ biểu hiện tình cảm gắn kết Việt Nam - Triều Tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: KCNA.

Cử chỉ biểu hiện tình cảm gắn kết Việt Nam - Triều Tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: KCNA.

Đáp lại, Chủ tịch Kim Jong-un nói lời cảm ơn chân thành đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "dù bận rộn nhưng đặc biệt quan tâm đến chuyến thăm của tôi và hết lòng tiếp tôi".

"Tâm hồn cao cả của các vị lãnh tụ hai nước và linh hồn chung các liệt sĩ hai nước đã khắc sâu lịch sử của tình hữu nghị Triều Tiên – Việt Nam bằng máu, là lẽ đương nhiên và đạo lý tất nhiên", ông Kim Jong-un nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt tay tiễn Chủ tịch Kim sau khi kết thúc tiệc chiêu đãi. Ảnh: KCNA.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt tay tiễn Chủ tịch Kim sau khi kết thúc tiệc chiêu đãi. Ảnh: KCNA.

Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Kim thăm chính thức Việt Nam từ chiều 1/3. Lễ đón chính thức do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Sau đó Chủ tịch Kim Jong-un lần lượt có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng Triều Tiên hợp tác nhiều lĩnh vực, vì lợi ích nhân dân hai nước và phù hợp với các cam kết quốc tế của mỗi nước. Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Hoan nghênh nỗ lực của Mỹ - Triều tại hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội, Thủ tướng hy vọng các bên sẽ tiếp tục đối thoại, giải quyết hoà bình các vấn đề còn bất đồng. Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, đóng góp tích cực vào tiến trình này. 

Chủ tịch Kim Jong-un cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, thân tình, chu đáo của lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và những nỗ lực của Việt Nam cho hội nghị thượng đỉnh Triều - Mỹ lần thứ hai.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo cao nhất Triều Tiên sau 55 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Chủ tịch Kim Jong-un sáng nay về nước bằng tàu bọc thép từ ga Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Huyền Lê

 

Chia sẻ bài viết qua email