Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến giảm dung tích phổi theo thời gian nhưng thủ phạm chính thường là lão hóa vì cơ thể hoạt động chậm lại khi già đi.
Theo thời gian, dung tích phổi và chức năng phổi thường giảm dần từ sau 20 tuổi. Ngoài ra, một số tình trạng như hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và khí phế thũng có thể làm mất khả năng và chức năng phổi một cách đáng kể. Điều này cũng dẫn đến khó thở và thở nhanh.
Bên cạnh đó, béo phì, không hoạt động thể chất, dị tật thành ngực, thiếu vitamin D cũng góp phần gây ra dung tích phổi thấp.
Câu 5: Tập thở có giúp tăng dung tích phổi?