18h chiều qua, theo chỉ đạo của Ban Phòng chống lụt bão Hà Nội, UBND quận Tây Hồ đã mở hết 2 cửa cống Đặc Chín, trên đê bao ngoài bãi sông Hồng. Nước lũ đã tràn vào vùng dân cư sát đê chính thuộc 3 phường Tứ Liên, Quảng An, Nhật Tân. Hơn 2.140 hộ với hơn 9.000 dân đang khẩn trương sơ tán.
10h sáng nay, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội là 11,67 m, cao hơn hôm qua 24 cm và vượt báo động ba 17 cm. Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, sáng mai, lũ có thể ở mức 11,8 m, chiều tối mai sẽ xấp xỉ 12 m. Đây sẽ là mức cao nhất kể từ năm 1996.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, 7h sáng nay, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội là 11,35 m, cao hơn hôm qua 24 cm (dưới báo động 3 là 15 cm). Lũ tiếp tục lên và đến trưa nay đạt đỉnh ở mức 11,4 m.
Hôm qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 600 thùng hàng gồm chăn màn, bộ đồ nấu ăn trị giá 130 triệu đồng cho các hộ dân ở 3 tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cao bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét. Trong đó Bắc Kạn tiếp nhận 300 thùng, Tuyên Quang 200 thùng.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, lũ hạ lưu sông Hồng đang lên. 7h sáng nay, mực nước tại Hà Nội là 11,11 m, trên báo động 2 là 42 cm. Dự báo lũ tiếp tục lên, đến tối mai, mực nước tại Hà Nội có khả năng đạt đỉnh 11,15 m, dưới báo động 3 là 35 cm.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, lũ đầu nguồn sông Tiền, Hậu đang lên cao. Mực nước cao nhất ngày 12/8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,37 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,83 m, đều dưới báo động 2 là 17-23 cm, cao hơn mức trung bình nhiều năm 50 cm.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, 7h sáng nay, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 9,78 m; trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 5,11 m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,42 m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 4,94 m, đều vượt báo động 2 từ 10 đến 60 cm.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, từ nay đến 20/8, các tỉnh ven biển miền Trung và Tây Nguyên sẽ chỉ có mưa rào nhẹ với tổng lượng mưa trong 12 ngày ở mức 10-30 mm, không có mưa diện rộng. Nhiệt độ cao nhất vẫn phổ biến 33-35 độ C. Vì thế, tình hình hạn hán và thiếu nước ngọt sẽ rất nghiêm trọng.
Hôm qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phạm Hồng Giang cho biết, dự án "Phát triển thuỷ lợi ĐBSCL" có 105 gói thầu thì đến 77 gói phải điều chỉnh. Chủ yếu là bổ sung, sữa chữa cho phù hợp với tình hình thực tế, phát triển kinh tế và với nguyện vọng làm giàu chính đáng của nhân dân.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, 8h sáng qua, tại Km 39+500 đê tả Hồng (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra hiện tượng sạt mái đê phía sông. Cung sạt dài 10 m, rộng 1,5 m, sâu 0,5 m. Hiện địa phương vẫn chưa xử lý sự cố vì dự đoán sạt lở còn tiếp tục.
So với sáng qua, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đã giảm 63 cm, ở mức 10,44 m, dưới báo động 2 là 6 cm. Nước hạ lưu sông Thái Bình đã xuống, song vẫn ở mức cao. 7h sáng nay, mực nước tại Phả Lại là 5,45 m, dưới báo động 3 là 5 cm.
Từ 17/8, cư dân tại vùng ngập lũ thường xuyên thuộc các tỉnh An Giang, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, nay chuyển chỗ ở vào cụm, tuyến dân cư, được mua trả chậm một nền nhà giá trị tối đa không quá 10 triệu đồng, lãi suất 0%. Đó là chính sách mới vừa được Chính phủ ban hành.
Cùng với việc nước sông dâng cao, trên các tuyến đê xung yếu của Hà Nội, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh... đã xuất hiện nhiều mạch sủi, thẩm lậu, rò rỉ, đe dọa sự an toàn của đê. Sáng qua, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Huy Ngọ đã đi kiểm tra các tuyến đê ở Bắc Ninh, Hải Dương để kịp thời chỉ đạo xử lý sự cố.
Cầu Long Biên trông như con rồng dập dềnh trên mặt sông. Thuyền dâng theo nước về đậu sát chân nhà. Nhà cửa, ruộng vườn chìm trong phù sa đỏ quạch. Cư dân ở đây đang từng giờ vật lộn với nước lũ.
Bãi Phúc Xá, Phúc Tân, Chương Dương... ngập trong nước sông Hồng. Các chân dốc chạy vào ngõ xóm ngoài đê nhộn nhịp như bến đò quê ngày chợ với cảnh cư dân ngược xuôi bằng xuồng, í ới hỏi nhau xem nước đã vào nhà hay chưa. Nước tiếp tục dâng cao, sáng 4/8 là 11,43 m (gần ở mức báo động 3).
Hôm qua, tuy lượng mưa tại các tỉnh đã giảm, nhưng mực nước hạ lưu sông Hồng vẫn lên nhanh (7h sáng nay là 11,16 m, trên báo động 2 là 66 cm), nước sông Đà, sông Thao, sông Lô ở mức cao. Số nhà dân, diện tích hoa màu bị ngập lụt ngày càng tăng, nhiều người chết do lũ cuốn.
Do có lũ lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lô, hạ lưu sông Thái Bình nên nhiều tỉnh Bắc Bộ bị ngập nặng. Có 7 người chết do lũ cuốn, hàng chục ngôi nhà bị sập, hàng trăm ha lúa chìm trong biển nước. Trong khi đó, tại miền Trung, hạn hán vẫn đang gay gắt, có khả năng xảy ra đói.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, lũ trên sông Cầu, Thương, Lô, hạ lưu sông Thái Bình đang lên và ở mức cao. Mực nước sông Lục Nam tại Lục Nam đã đạt đỉnh (6,2 m, trên báo động 3 là 40 cm) vào 23h hôm qua và đang xuống chậm.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, mực nước lũ lúc 7h sáng nay tại Lục Nam trên sông Lục Nam là 5,71 m, dưới báo động 3 là 9 cm; tại Phủ Lạng Thương trên sông Thương là 4,72 m, dưới báo động 2 là 8 cm; tại Phả Lại trên sông Thái Bình là 4,55 m, dưới báo động 2 là 5 cm.
Hôm qua, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đã đạt đỉnh (9,7 m) vào lúc 10h, tuy sau đó đã rút chậm, nhưng 7h sáng nay vẫn ở mức 9,65 m, trên báo động 1 là 15 cm. Do lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình tăng 12.000 m3/giây nên Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã mở cửa xả đáy số 5.