![]() |
Nước sông Hồng rút, người dân ngoài đê sinh hoạt bình thường trở lại. (Ảnh: Xuân Thu) |
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục xuống nhanh, đến sáng mai có khả năng còn 9,8 m, trên báo động 1 là 30 cm. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình cũng xuống, đến 19h hôm nay, tại Phả Lại có thể là 5,35 m, tối mai còn 4,9 m, trên báo động 2 là 40 cm.
Mực nước hồ Hòa Bình 7h sáng nay đạt 91,54 m, lưu lượng nước vào hồ là 5.350 m3/giây. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện yêu cầu đóng cửa xả đáy số 4 vào hồi 10h hôm nay. Hiện Nhà máy thủy điện Hòa Bình đang mở 4 cửa xả.
Tại Nam Bộ, lũ sông Me Kong đang lên lại. Lúc 7h sáng qua, mực nước tại Viên Chăn là 11,4 m, Pakse là 10,22 m, tại Kratie là 19,04 m, tại cảng PhnomPênh là 7,25 m. Lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang tăng chậm, mực nước cao nhất ngày 5/7 tại Tân Châu là 3,08 m, Châu Đốc là 2,52 m. Dự báo, đến ngày 10/8, mực nước tại Tân Châu là 3,3 m, tại Châu Đốc là 2,65 m.
Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cho biết, hiện lũ đã ảnh hưởng đến các huyện của 3 tỉnh đầu nguồn Long An, Đồng Tháp, An Giang, làm ngập 13.670 ha, trong đó có 89 ha mất trắng, gặt ép 2.560 ha. Các địa phương đã khuyến cáo đồng bào khẩn trương thu hoạch lúa hè thu, gia cố bờ bao, chủ động bơm nước chống úng, thành lập các đội xung kích, chốt cứu hộ, điểm trông giữ trẻ tập trung.
Các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vẫn đang trong cơn khát. 2 ngày 4-5/8 đã có mưa rải rác ở một vài nơi, nhưng lượng mưa rất thấp. Tại Pleiku (Gia Lai) là 26,7 mm, tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) là 32,9 mm. Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế biến đổi chậm, khu vực Tây Nguyên và Bình Thuận có dao động nhỏ. Thời gian tới, khu vực này có thể vẫn bị hạn nặng.
Như Trang