![]() |
|
Nhiều hộ dân phải vét từng gàu nước. |
8 ngày qua, trên toàn khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ mưa rất ít. Tổng lượng mưa phổ biến ở mức 5 mm. Mực nước đầu nguồn sông đang ở mức thấp nhất trong năm, có nơi thấp hơn mọi năm tới 50-70 cm, lượng dòng chảy đến các hồ chứa nhỏ hơn đến 30-40% hàng năm.
Nước ở hầu hết các hồ đã xuống dưới mực nước chết khoảng 1-2 m, có hồ 4-5 m. Một vài hồ chỉ còn 5% dung tích vốn có. Do vậy, khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng đang diễn ra ở hầu hết các tỉnh miền Trung. Vùng cửa sông, độ mặn tăng cao và lấn sâu vào nội địa, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
Nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mức cao nhất ngày 7/8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,15 m, sông Hậu tại Châu Đốc là 2,16 m. Dự báo, nước sẽ tiếp tục lên, đến 12/8 tại Tân Châu ở mức 3,35 m, dưới báo động 2 là 25 cm, Châu Đốc là 2,8 m, dưới báo động 2 là 20 cm.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung tương, 3 tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long đang tích cực chỉ đạo nhân dân phòng tránh lũ. Các huyện Đồng Tháp Mười (Long An) đã khuyến cáo đồng bào thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu chín, khẩn trương gia cố bờ bao lửng ở những nơi bị lũ đe doạ; có kế hoạch huy động lực lượng giúp dân gặt chạy lũ.
Tỉnh An Giang đã tổ chức bơm chống úng, bảo vệ 9.290 ha lúa hè thu. Đối với diện tích lúa giáp biên giới, ngoài bờ bao hoặc bờ thấp thì tập trung gia cố, tôn cao để đảm bảo an toàn. Với diện tích không có bờ bao thì chuẩn bị sẵn sàng để giúp dân thu lúa sớm, nhanh gọn. An Giang đã thành lập các đội xung kích, chốt cứu hộ và các điểm giữ trẻ mùa lũ, trang bị cho các điểm cứu hộ xung yếu 544 phao cứu sinh, 542 áo phao.
Tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch được hơn 91,4% diện tích lúa hè thu, dự kiến đến ngày 10/8 sẽ gặt dứt điểm. Các huyện thị đang tiếp tục chỉ đạo dân thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu đã chín; gia cố bờ bao để bảo vệ vườn cây ăn trái và ao, đầm nuôi thuỷ sản; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các cụm, tuyến dân cư vùng lũ, bố trí các hộ dân vào ở những cụm, tuyến đã san lấp nền xong.
Tại Bắc Bộ, nước hạ lưu sông Hồng đã xuống dưới báo động 1. 13h chiều nay, mực nước tại Hà Nội là 9,01 m. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố đã rút lệnh báo động số 1. Dự báo, nước sông Hồng tiếp tục xuống nhanh, đến sáng 10/8 có khả năng ở mức 8,3 m nhưng vẫn có thể lên lại. Tại Phả Lại trên sông Thái Bình hiện là 4,7 m (trên báo động 2 là 20 cm). Đến 19h ngày 9/9, nước sông Thái Bình cũng xuống ở mức 4,15 m, dưới báo động 2 là 35 cm.
Lưu lượng nước về hồ Hòa Bình giảm rõ rệt, 7h sáng nay là 4.300 m3/giây, mực nước hồ là 90,38 m. Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã quyết định đóng cửa xả đáy số 3 vào lúc 10h.
Như Trang
